Reuters dẫn nguồn tin quan chức tiết lộ Ấn Độ có thể sẽ không cho các nhà mạng di động sử dụng thiết bị viễn thông do Huawei sản xuất.

Ấn Độ cân nhắc loại bỏ Huawei

Cẩm Bình | 12/03/2021, 10:33

Reuters dẫn nguồn tin quan chức tiết lộ Ấn Độ có thể sẽ không cho các nhà mạng di động sử dụng thiết bị viễn thông do Huawei sản xuất.

Chính quyền New Delhi lo ngại về nguy cơ an ninh khi để hoạt động kinh doanh công nghệ mới rơi vào tay một doanh nghiệp Trung Quốc, đồng thời quốc gia Nam Á cũng muốn thúc đẩy đơn vị trong nước sản xuất nhiều thiết bị viễn thông hơn nữa.

yq-huaweiind-11032021.jpg
Huawei sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong năm 2021 - Ảnh: Reuters

Bộ Truyền thông Ấn mới đây thông báo sau ngày 15.6, các nhà mạng chỉ được phép mua thiết bị nhất định từ đơn vị cung cấp đáng tin cậy mà nhà nước cấp phép. Sắp tới họ sẽ công bố danh sách đen có tên Huawei và ZTE.

“Chúng tôi không thể ưu tiên lợi ích kinh tế nếu khoản đầu tư đem lại rủi ro an ninh”, theo nguồn tin quan chức.

Hiện 2 trong số 3 nhà mạng lớn nhất Ấn Độ là Bharti Airtel và Vodafone Idea đều sử dụng thiết bị Huawei. Hạn chế sẽ đẩy chi phí tăng cao.

Chiến dịch kêu gọi tẩy chay Huawei của Mỹ gây nên làn sóng hạn chế hoặc loại bỏ hoàn toàn thiết bị của tập đoàn viễn thông Trung Quốc trên khắp thế giới. Tình hình tại Ấn Độ đặc biệt khó khăn hơn cho Huawei vì giữa quốc gia Nam Á này và Trung Quốc có căng thẳng về biên giới.

Bài liên quan
Tesla có thể tiến vào thị trường Ấn Độ
Đài CNN đưa tin tỷ phú Elon Musk dự kiến sang Ấn Độ vào tuần tới. Ông sẽ nhân chuyến thăm công bố kế hoạch xây nhà máy Tesla ở quốc gia đông dân nhất thế giới.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
8 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ấn Độ cân nhắc loại bỏ Huawei