Nga sẽ trục xuất 35 nhà ngoại giao Mỹ như một động thái ăn miếng trả miếng đáp trả việc Nhà Trắng ngày 29.12 trục xuất các quan chức ngoại giao của Moscow tại Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Nga ngày 30.12 tuyên bố.

Ăn miếng trả miếng, Bộ Ngoại giao Nga muốn trục xuất 35 nhà ngoại giao Mỹ

Hà Ngọc Bách | 30/12/2016, 18:44

Nga sẽ trục xuất 35 nhà ngoại giao Mỹ như một động thái ăn miếng trả miếng đáp trả việc Nhà Trắng ngày 29.12 trục xuất các quan chức ngoại giao của Moscow tại Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Nga ngày 30.12 tuyên bố.

Bộ Ngoại giao Nga cũng sẽ đóng cửa hai cơ sở ngoại giao của Mỹ tại nước này như là hành động đáp trả tương đương với quyết định của Washington.

"Bộ Ngoại giao Nga... đã yêu cầu Tổng thống Nga đồng thuận trục xuất 31 nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Moscow và 4 nhà ngoại giao tại lãnh sự quán Mỹ ở Saint Petersburg", ông Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Ngatuyên bố.

Động thái này là hành động ăn miếng trả miếng ngang bằng với hành động của Mỹ trước đó. Tổng thống Obama ngày 29.12 tuyên bố trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga và đóng cửa hai cơ sở ngoại giao của Moscow tại New York và Maryland để "trả thù sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ".

Tuyên bố của ông Obama chọc giận Nga, nhiều nghị sĩ nước này đã không tiếc lời chỉ trích Tổng thống sắp mãn nhiệm của Mỹ.Bộ Ngoại giao Nga gọi hành động ấy là "một đòn giáng mạnh vào uy tín của Mỹ và lãnh đạo nước này".

"Hôm nay, nước Mỹ và người dân Mỹ đã bị tổng thống của họ làm nhục", bà Maria Zakharova, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga đã viết trên Facebook.

Đạisứ Nga tại London (Anh) thì gọi hành động này là "chiến tranh lạnh" và nói rằng chính quyền Mỹ đang "muốn tiêu diệt" các mối quan hệ với Moscow.

Thiên Hà (theo The Telegraph)

Bài liên quan
Quân Nga tiến dần tại mặt trận phía đông Ukraine
Đài CNN ghi nhận quân Nga vừa tiến sâu hơn ở ít nhất 3 địa điểm dọc theo mặt trận phía đông Ukraine, thậm chí cả ở vùng Kharkiv phía bắc.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ăn miếng trả miếng, Bộ Ngoại giao Nga muốn trục xuất 35 nhà ngoại giao Mỹ