Ngày 11.4, Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai (tỉnh Đồng Nai) xác nhận một con bò tót rừng sống trong khu bảo tồn đã chết.

Bò tót rừng 700 kg chết trong khu bảo tồn ở Đồng Nai: Không phải lần đầu, số lượng vẫn tăng

P.V | 11/04/2021, 18:47

Ngày 11.4, Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai (tỉnh Đồng Nai) xác nhận một con bò tót rừng sống trong khu bảo tồn đã chết.

Bò tót đực này nặng khoảng 700 kg, thân có lông màu đen, 4 chân lông màu trắng.

Ngày 9.4, khi tuần tra kiểm soát rừng tại khoảnh 7, tiểu khu 156 (thuộc ấp 3, xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu), kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai phát hiện con bò tót trên có dấu hiệu kiệt sức do già yếu.

Sau đó, các nhân viên khu bảo tồn đã dùng các biện pháp bảo vệ, ngăn ngừa kẻ xấu xâm hại và theo dõi đường di chuyển của con bò tót này.

Đến sáng 11.4, con bò tót trên đã chết tại khoảnh 4, tiểu khu 156.

bo-rung-chet.jpeg
Con bò tót rừng 700 kg chết vì già yếu

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng địa phương đã tiến hành khám nghiệm.

Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai đề nghị tiêu hủy phần da, thịt, nội tạng con bò tót, còn xương và đầu giữ làm tiêu bản.

Vài năm qua, khu bảo tồn ghi nhận một số trường hợp bò tót chết do già yếu. Thế nhưng, một cán bộ kiểm lâm cho rằng bò tót sinh sôi khá nhanh trong điều kiện được bảo vệ nghiêm ngặt nên số lượng ngày càng tăng.

Loài bò tót Việt Nam là một trong những loài bò tự nhiên to nhất thế giới.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bò tót rừng 700 kg chết trong khu bảo tồn ở Đồng Nai: Không phải lần đầu, số lượng vẫn tăng