Cảnh sát Đức đã tịch thu một lá cờ Ukraine khổng lồ ở Berlin vào Chủ nhật sau khi những người biểu tình định trương nó dưới chân đài tưởng niệm những người lính Xô Viết nhân Ngày chiến thắng.

Cảnh sát Đức tịch thu lá cờ Ukraine dưới đài tưởng niệm những người lính Xô Viết, Kyiv phẫn nộ

Anh Tú | 09/05/2022, 12:17

Cảnh sát Đức đã tịch thu một lá cờ Ukraine khổng lồ ở Berlin vào Chủ nhật sau khi những người biểu tình định trương nó dưới chân đài tưởng niệm những người lính Xô Viết nhân Ngày chiến thắng.

Trước đó, chính quyền Berlin đã ban hành lệnh cấm trưng bày cờ hoặc biểu tượng quân sự của cả Nga và Ukraine tại 15 địa điểm tưởng niệm trên khắp Berlin, bao gồm địa điểm mang tính biểu tượng ở công viên trung tâm Tiergarten và một địa điểm khác ở Công viên Treptower.

Sau đó, họ còn ban hành các biện pháp bổ sung vào Chủ nhật và thứ hai với giải thích rằng đó là để đảm bảo rằng một buổi lễ tưởng niệm Thế chiến II diễn ra trong hòa bình. Cảnh sát Berlin lo ngại về các cuộc đụng độ có thể xảy ra giữa các nhóm người Nga và Ukraine trong hai ngày lễ kỷ niệm 77 năm chiến thắng của quân Đồng minh trước Đức trong Thế chiến thứ hai.

Dưới sự hiện diện dày đặc của cảnh sát, đại sứ quán Ukraine hôm Chủ nhật đã tổ chức lễ tưởng niệm tại đài tưởng niệm Xô Viết ở công viên Tiergarten.

Hình ảnh và video cho thấy các cảnh sát đã cuộn lên lá cờ lớn màu xanh và vàng tại Đài tưởng niệm Xô Viết, trên là cờ còn có dòng chữ 'họ là chúng tôi' được viết ở chính giữa.

Trước hành động của cảnh sát Berlin, Kyiv hôm Chủ nhật đã lên án 'sai lầm' của Berlin. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba viết trên Twitter rằng: “Berlin đã mắc sai lầm khi cấm các biểu tượng của Ukraine”.

Trước đó, Đại sứ Ukraine tại Đức, Andriy Melnyk nói với RND hôm 6.5 rằng: “Chúng tôi rất sốc khi cảnh sát Berlin đã cấm treo cờ liên quan đến Ukraine vào ngày 8 và 9.5. Đây là một cái tát vào mặt Ukraine và người dân Ukraine”.

“Điều này không chỉ cho thấy sự thiếu tế nhị; đó là một quyết định chính trị thảm khốc”, Melnyk tỏ ra phẫn nộ, đồng thời ông Melnyk kêu gọi Thị trưởng Berlin Franziska Giffey thu hồi ngay quyết định thiếu trong sáng này. Sau đó, Melnyk nói với Ukrinform rằng chính quyền Berlin không có ý định hủy bỏ quyết định đáng xấu hổ này.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ngoại giao 'Cây tre Việt Nam' trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
40 phút trước Theo dòng thời sự
Tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu ra trường phái ngoại giao Việt Nam hiện đại và mang đậm bản sắc dân tộc - trường phái ngoại giao “Cây tre Việt Nam”.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cảnh sát Đức tịch thu lá cờ Ukraine dưới đài tưởng niệm những người lính Xô Viết, Kyiv phẫn nộ