Ngày 5.8, cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã tự bào chữa trước 9 thẩm phán Tòa án tối cao. Bà khẳng định chương trình trợ giá lúa gạo được kiểm soát tốt. Bà nói không có nhân chứng nào làm chứng về gian dối trong chương trình trợ giá gạo.

Cựu Thủ tướng Thái Lan tuyên bố trước tòa: 'Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao'

Trung Trực | 06/08/2016, 12:53

Ngày 5.8, cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã tự bào chữa trước 9 thẩm phán Tòa án tối cao. Bà khẳng định chương trình trợ giá lúa gạo được kiểm soát tốt. Bà nói không có nhân chứng nào làm chứng về gian dối trong chương trình trợ giá gạo.

Bà Yingluck Shinawatra liên can đếnvụ án hình sự vềchương trình trợ giá gạo cho nông dân khi bà còn giữ chức Thủ tướng Thái Lan. Bà bịcáo buộc lơ là trách nhiệm vàkhông chấm dứt chương trình trợ giá gạo vốn gây thất thoát 286,64 tỉ bath (tương đương 8,2 tỉ USD) cho ngân sách nhà nước, dù bà đã được cảnh báo trước nguy cơ thất thoát.

Chính quyền quân sự Thái Lan buộcbà Yingluck phải chịu trách nhiệm tổng cộng khoảng 200 tỉ bath (hơn5,7 tỉ USD).Nếu bị tuyên có tội, bà cũngcó thể bị kết án 10 năm tù.

Trước 9 thẩm phán Tòa án tối cao, bà giải thíchcác biện pháp chống tham nhũng đã được thiếtlập để giám sát chương trình trợ giá gạo.Nhiều ủy ban cũng đãđược thànhlập nhằmxem xét chương trình nàyvà cải thiện các biện pháp giám sát bị đánh giá “có sơ hở”.

Bà khẳng địnhỦy ban Chống tham nhũng Thái Lan buộc tội bà mà không có nhân chứng (những người có thể làm chứng về gian dối xảy ra trong chương trình trợ giá gạo)và ai là thủ phạm về gian dối.

Bà Yingluck giải thích chính phủ của bà đãduyệt chi 500 tỉ bath cho chương trình trợ giá gạo và chính phủ giám sát rất kỹ.Bà cho biết nguồn gạo trữ bị ẩm mốc đều được mua bảo hiểm và bà đã yêu cầucác chủ kho gạo được chính phủ thuê phải chịutrách nhiệm việcđể chogạo bị ẩm mốc, mất chất lượng trong thời gian lưutrong kho của họ.

Bà Yingluck nói: “Tôi không quên hoặc bỏ mặc chương trình cho đến khi xảy ra tổn thất. Công việc xuất gạo khỏi kho được thực hiện thông qua một ủy ban chịu trách nhiệm. Chính phủ đã quyết địnhtách quyền lực giữa bên ra chính sách với bên thực hiện. Tôi không lơ là trong kiểm tra các kho gạo và tôi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Bà cũng cho biết chính phủ của bà lập ra chương trình trợ giá gạo vì đó là một chủ trương đã trình với Quốc hội Thái Lan. Bà khẳng địnhchương trình trợ giágạonhằm kích cầu kinh tế chứkhông chú trọng lờilãi.

Nữ cựu Thủ tướng Thái Lan giải thích chính phủ ấn định giá từ 15.000 đến 20.000 bath/tấn để giúp nông dân trả nợ và để bảo đảm nông dân có nguồn thu nhập ít nhất 300 bath/ngày. Đây là mức thu nhập trung bình/ngày ở Thái Lan.Chính phủ cũng chấp nhận mua toàn bộ gạo để bảo đảm công bằng cho mọinông dân.

Trước các cáo buộc chương trình trợ giá gạo gây rối loạn thị trường, bà Yingluck Shinawatra nói 58% lúa thu hoạch được trợ giá trong năm đầu tiên của chương trình, giảm còn 50% trong năm kế tiếp, số lúa còn lại do nông dân bán cho trung gian là bình thường.

Theo báo Bangkok Post, có tin chính phủ của bàYingluck đã tiếp nhận 13,3 triệu tấn gạo vào chương trình trợ giá gạo và chưa tới 1 triệu tấn gạo được xuất khẩu.

Trung Trực (theo Bangkok Post)
Bài liên quan
Thái Lan rà soát thuế chống bán phá giá với hàng Việt Nam
Thái Lan đã khởi xướng rà soát cuối kỳ lệnh áp thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng ống, ống dẫn bằng sắt hoặc thép có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cuộc họp Thủ tướng ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia
6 giờ trước Sự kiện
Chiều 22.2, nhân dịp tham dự Cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng Việt Nam, Campuchia và Lào tại TP.HCM, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhằm quán triệt các nội dung thỏa thuận tại kết luận của cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba đảng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cựu Thủ tướng Thái Lan tuyên bố trước tòa: 'Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao'