7 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 24.6, kết quả trưng cầu ý dân về việc nước Anh ở lại hay rời khỏi EU đã có kết quả chính thức. Ủy ban Bầu cử công bố phần lớn cử tri Anh đã chọn rời khỏi EU (Brexit).

Địa chấn chính trị: 52% cử tri Anh muốn rời khỏi EU

Cẩm Bình | 24/06/2016, 14:33

7 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 24.6, kết quả trưng cầu ý dân về việc nước Anh ở lại hay rời khỏi EU đã có kết quả chính thức. Ủy ban Bầu cử công bố phần lớn cử tri Anh đã chọn rời khỏi EU (Brexit).

Theo kết quả mớiđược Ủy ban Bầu cửcông bố tại tòa thị chínhManchester, trong tổng số 382 điểm bầu cử, đã có hơn 17,4 triệu cử trichọn giải pháp Anh rời khỏi EU (Brexit), chiếm tỉ lệ52%, 16,1 triệu cử trimuốn Anh ở lại EU, chiếm tỉ lệ48%.

Một số điểm bầu cử đã gây bất ngờ khi cho kết quả chọn Brexit rấtcao như Sunderland (61%) và Swansea (52%).

Tính theokhu vực, tỉlệ ra đi-ở lại trên địa bàn nước Anh là 53%-47%. Xứ Wales cũng đạt tỉ lệtương tự.

Trong khi đó tại Scotland, Bắc Ireland và Gibraltar, tỉlệ ra đi-ở lại lần lượt là 38%-62%, 44%-56% và 3%-96%. Tỉlệ này rất có thể sẽ gây chia rẽ vương quốc Anh trong tương lai.

Một địa điểm bỏ phiếu tại Glasgow- ảnh: Daily Mail
Một địa điểm bỏ phiếu tại Glasgow. Ảnh: Daily Mail
Một điểm bỏ phiếu tại thành phố Luân Đôn, nơi được xem là địa bàn chính của phe ủng hộ ở lại EU
Một điểm bỏ phiếu tại London, nơi được xem là
địa bàn chính của phe ủng hộ ở lại EU. Ảnh: Daily Mail
Một trong những đợt phiếu đầu tiên được kiểm tại Gibraltar
Một trong những đợt phiếu đầu tiên được kiểm đếm. Ảnh: Daily Mail
Sunderland, địa điểm đầu tiên có số phiếu ủng hộ ra đi vượt trội
Sunderland là địa điểm đầu tiên có số phiếu ủng hộ Brexit vượt trội. Ảnh: The Telegraph
Trụ sở chiến dịch Brexit tại Luân Đôn vui mừng khi biết kết quả cuối cùng
Trụ sở chiến dịch Brexit tại London vui mừng khi biết kết quả cuối cùng. Ảnh:Daily Mail
Trong khi đó, phe ủng hộ ở lại đang rất thất vọng với kết quả này
Trong khi đó, phe ủng hộ ở lại EU sầu thảm với kết quả chung cuộc. Ảnh: The Telegraph

Theo đánh giá của báoDaily Mail (Anh), kết quả trưng cầu ý dân này là “địa chấn chính trị” và có nguy cơ kết thúc sự nghiệp chính trị của Thủ tướng Anh David Cameron.

Có mặt tại Westminster cùng với nhiều nhàchính trị ủng hộ Brexit, ông Nigel Farage, chủ tịch đảngđộc lập Anh, đã kêu gọi chọn ngày 23.6 làmngày nước Anh giành được độc lập (Indepence Day).

Ngoài ra, ông cũng kêu gọi chính phủ hậu Brexit nên được lập ra để thay thế chính phủ hiện thời và nhanh chóng tiến hành đàm phánvề việc rời khỏi EU.

Cẩm Bình
Bài liên quan
Ukraine cáo buộc Nga tấn công cơ sở vận chuyển khí đốt cho EU
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong đợt tấn công nhắm vào ngành năng lượng nước này ngày 27.4, Nga đã không bỏ qua loạt cơ sở phục vụ hoạt động vận chuyển khí đốt cho Liên minh châu Âu (EU).

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
3 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Địa chấn chính trị: 52% cử tri Anh muốn rời khỏi EU