Hàn Quốc chỉ có 114 ca nhiễm mới phát hiện vào ngày 11.3 khi công tác xét nghiệm tín đồ giáo phái Shincheonji sắp hoàn thành.

Dịch COVID-19: Số ca nhiễm tại Hàn Quốc chỉ tăng nhẹ, tình hình châu Âu diễn biến xấu

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 12/03/2020, 10:36

Hàn Quốc chỉ có 114 ca nhiễm mới phát hiện vào ngày 11.3 khi công tác xét nghiệm tín đồ giáo phái Shincheonji sắp hoàn thành.

          

114 là mức tăng theo ngày thấp nhất trong hơn 2 tuần qua - đưa tổng số ca nhiễm toàn quốc lên 7.869. Dù phần lớn trường hợp mắc bệnh mới vẫn tập trung ở hai tâm dịch Daegu và Bắc Gyeongsang, nhưng  giới chức Hàn Quốc chưa thể hết lo lắng: Thủ đô Seoul cùng khu vực lân cận đều báo cáo thêm ca nhiễm.

Seoul hiện có 212 ca, trong đó ít nhất 100 ca liên quan đến trụ sở tổng đài một công ty bảo hiểm. Nhiều nhân viên công ty trước lúc bị phát hiện dương tính với virus thường xuyên đi làm bằng phương tiện giao thông công cộng.

Tỉnh Gyeonggi bao quanh Seoul có 178 ca. Tỉnh Nam Chungcheong tồn tại một ổ dịch là lớp học nhảy Zumba, số ca nhiễm của hai thành phố lớn là Sejong với Daejeon tăng. Thủ tướng Chung Sye-kyun phải lên tiếng cảnh báo về nguy cơ siêu lây nhiễm tại khu vực đô thị.

Số ca tử vong vì COVID-19 tăng lên 66, chủ yếu là bệnh nhân lớn tuổi có vấn đề sức khỏe từ trước.

Còn tại châu Âu, tình hình ở tâm dịch Ý tiếp tục diễn biến xấu: số ca nhiễm đạt 12.462, 827 ca tử vong.

Đan Mạch trở thành quốc gia thứ hai sau Ý tiến hành phong tỏa toàn quốc. Thủ tướng Mette Frederiksen vừa thông báo đóng cửa trường học 2 tuần, cấm mọi sự kiện trong nhà tập trung hơn 100 người, tạm thời cho một số công chức thuộc lĩnh vực không quan trọng nghỉ việc, khuyến khích doanh nghiệp cho nhân viên ở nhà làm việc. Nước này đến nay có 514 ca nhiễm COVID-19.

Đan Mạch bất ngờ phong tỏa toàn quốc ngay sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố COVID-19 là đại dịch, mặc dù số ca nhiễm của nước này thấp hơn nhiều quốc gia châu Âu khác - Ảnh: Metro

Đức cũng ghi nhận số ca nhiễm tăng vọt lên 1.966. Một nghị sĩ đảng Dân chủ Tự do (FDP) đã mắc bệnh, 15 nghị sĩ đảng Dân chủ Xã hội (SPD) cùng nhân viên Quốc hội phải cách ly do từng tiếp xúc với một bệnh nhân.

Số ca nhiễm tại Pháp tăng lên 2.281, Tây Ban Nha 2.277 ca, Anh 456 ca.

Cẩm Bình (theo Yonhap News, Daily Mail, Deutsche Welle)

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
1 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dịch COVID-19: Số ca nhiễm tại Hàn Quốc chỉ tăng nhẹ, tình hình châu Âu diễn biến xấu