Bị dẫn trước khá xa trong hàng loạt cuộc thăm dò ý kiến sát thềm bầu cử, đương kim lãnh đạo Donald Trump chịu áp lực lớn khi bước vào cuộc tranh luận trực tiếp cuối cùng với đối thủ Joe Biden.

Điểm nổi bật trong tranh luận Trump - Biden lần cuối

Cẩm Bình | 23/10/2020, 11:47

Bị dẫn trước khá xa trong hàng loạt cuộc thăm dò ý kiến sát thềm bầu cử, đương kim lãnh đạo Donald Trump chịu áp lực lớn khi bước vào cuộc tranh luận trực tiếp cuối cùng với đối thủ Joe Biden.

Ban tổ chức dùng đến biện pháp tắt tiếng micro để mỗi ứng viên phát biểu ở 2 phút mở đầu mỗi phân đoạn chủ đề tranh luận (thường khoảng 15 phút) không gián đoạn. Micro mở suốt 11 phút sau nên vẫn có cơ hội để chen ngang lời đối thủ.

Chẳng biết có phải nhờ quy định mới hay không, nhưng cuộc tranh luận bắt đầu một cách nhã nhặn. Mỗi ứng viên suôn sẻ phát biểu mở đầu và cho phép nhau trả lời câu hỏi từ người điều phối Kristen Welker.

Đặc biệt Tổng thống Trump hành xử rất tốt, trái ngược với phong cách cướp lời bị khán giả chê trách trong cuộc tranh luận đầu tiên.

Đài CNN thống kê Tổng thống Trump có hơn 41 phút phát biểu, còn chính trị gia Biden phát biểu gần 38 phút.

trumpbiden.jpg
Ông Trump không dùng chiến thuât cướp lời như trước - Ảnh: CNN

Thành viên nhà Trump đeo khẩu trang

Đội ngũ cố vấn cùng thành viên nhà Trump chẳng hề đeo khẩu trang lúc dự cuộc tranh luận đầu tiên. Tuy nhiên trong đêm 22.10 họ đều xuất hiện với chiếc khẩu trang trên mặt.

Ban tổ chức vốn dĩ lắp kính giữa hai ứng viên nhằm ngăn nguy cơ lây lan COVID-19, nhưng sau đó họ gỡ xuống sau khi Tổng thống Trump có kết quả xét nghiệm âm tính.

Tổng thống Trump nhiễm COVID-19 ngay sau cuộc tranh luận đầu tiên, Mỹ hiện vẫn dẫn đầu thế giới về số ca mắc lẫn số ca tử vong. Do đó dịch bệnh vẫn là vấn đề chính trong cuộc tranh luận lần này.

“Tôi đã nhiễm, tôi học được nhiều điều. Bác sĩ và bệnh viện Mỹ thật tuyệt vời”, Tổng thống Trump tuyên bố. Nhà lãnh đạo nước Mỹ đưa ra nhận định tình hình sắp có bước ngoặt đồng thời nhắc lại cam kết sớm cung cấp vắc xin.

Chính trị gia Biden dùng chiếc khẩu trang để bắt đầu phần chỉ trích: “Nếu chịu đeo khẩu trang thì chúng ta chắc cứu được 100.000 mạng người rồi”.

Nhắm vào chuyện tài chính cá nhân

Vấn đề thế lực bên ngoài can thiệp bầu cử Mỹ nhanh chóng biến thành công kích cá nhân. Tổng thống Trump cáo buộc con trai của chính trị gia Biden có hoạt động làm ăn bất chính ở Ukraine và Trung Quốc – chuyện mà Ủy ban Tình báo Thượng viện chẳng hề tìm thấy bằng chứng xác đáng.

Chính trị gia Biden lặp lại yêu cầu công khai hồ sơ thế và dẫn thông tin tờ The New York Times tiết lộ Tổng thống Trump lập tài khoản ngân hàng ở Trung Quốc phục vụ kinh doanh.

ae247726-7e44-419f-8464-5471968bb55a.jpg
Người dân San Francisco theo dõi cuộc tranh luận - Ảnh: Chicago Tribune

Tiềm lực tài chính của 2 ứng viên

Phía chính trị gia Biden báo cáo với Ủy ban Bầu cử liên bang Mỹ rằng họ huy động được 130 triệu USD trong nửa đầu tháng 10, phía Tổng thống Trump chỉ thu về 43,6 triệu USD.

Trong cuộc tranh luận, đương kim lãnh đạo tuyên bố chiến dịch tranh cử của ông có “rất nhiều tiền” nên chẳng cần gây quỹ nhiều.

Phản ứng từ giới tài chính

Sau cuộc tranh luận, hai chỉ số chứng khoán quan trọngcủa Mỹ là S&P 500 và Dow Jones đều tăng khoảng 0,5%. Chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 0,16%, Nikkei 225 của Nhật tăng 0,21%. Giá trị đồng USD cùng đồng yên cũng tăng nhẹ.

Một số chuyên gia đánh giá thị trường dường như đã khá thoải mái trước triển vọng chính trị gia Biden đắc cử, và những gì ông tuyên bố thành công trấn an được thị trường. Tuy nhiên mối lo kết quả bầu cử gây nên tình trạng bất ổn thì vẫn còn đó, Tổng thống Trump từng từ chối cam kết chuyển giao quyền lực hòa bình.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Điểm nổi bật trong tranh luận Trump - Biden lần cuối