Một chiến lược xử lý nội dung đặc biệt sẽ được Facebook áp dụng nhằm giảm thiểu nguy cơ hỗn loạn quanh ngày bầu cử Tổng thống Mỹ 3.11.

Facebook chuẩn bị cho bầu cử Tổng thống Mỹ

Cẩm Bình | 27/10/2020, 08:44

Một chiến lược xử lý nội dung đặc biệt sẽ được Facebook áp dụng nhằm giảm thiểu nguy cơ hỗn loạn quanh ngày bầu cử Tổng thống Mỹ 3.11.

Chiến lược bao gồm làm chậm tốc độ lan truyền bài đăng, điều chỉnh thuật toán nhằm thay đổi những gì người dùng có thể xem trên trang hiển thị thông tin, thay đổi quy định về nội dung nguy hiểm và cho phép xóa.

Báo The Wall Street Journal cho biết đây là chiến lược chỉ áp dụng cho trường hợp nghiêm trọng hay bạo lực liên quan đến bầu cử. Một số nhân viên Facebook lại lo ngại biện pháp làm chậm tốc độ lan truyền bài đăng có thể vô tình ẩn đi các cuộc thảo luận chính trị hợp pháp.

Vài năm trước, Facebook từng phải hứng chịu chỉ trích mạnh mẽ do cách xử lý nội dung căm thù bạo lực nhắm vào người Rohingya theo đạo Hồi. Sau một đánh giá độc lập năm 2018, nền tảng truyền thông xã hội này thừa nhận chưa hành động đủ mạnh để ngăn chặn hành vi lợi dụng Facebook gây chia rẽ và kích động bạo lực. Công ty cam kết chuẩn bị kế hoạch đối phó tốt hơn cho tương lai.

Tháng 9 vừa qua, Giám đốc điều hành Facebook - Mark Zuckerberg đánh giá bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay không diễn ra như bình thường: “Tôi lo rằng đất nước chúng ta quá chia rẽ, kết quả bầu cử thì mất đến vài ngày hoặc vài tuần mới có – điều làm tăng nguy cơ xảy ra bất ổn dân sự trên toàn quốc”.

d1e00ek4ebabms.cloudfront.net_production.jpg
Tốc độ lan truyền bài đăng về bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ chậm đi - Ảnh: The Financial Times

Tổng thống Donald Trump thời gian qua liên tục chỉ trích bỏ phiếu qua đường bưu điện, nhưng đây là cách nhiều cử tri Mỹ lựa chọn giữa lúc dịch bệnh hoành hành. Nhà lãnh đạo nước Mỹ cũng từng từ chối cam kết chuyển giao quyền lực hòa bình mà sẽ nhờ đến Tòa án tối cao.

Facebook tháng trước thông báo từ chối quảng cáo chính trị một tuần trước ngày bầu cử (quảng cáo đã nhận sẽ tiếp tục chạy). Công ty còn thêm chức năng “Trung tâm thông tin cử tri” trên đầu trang Facebook cùng Instagram, đồng thời cung cấp kết quả bầu cử nhờ quan hệ đối tác với hãng tin Reuters. Sau ngày bầu cử, mọi quảng cáo chính trị đều bị cấm.

Bài liên quan
Mark Zuckerberg không phải chịu trách nhiệm cá nhân trong 25 vụ kiện Facebook, Instagram gây hại cho trẻ em
Mark Zuckerberg, Giám đốc điều hành Meta Platforms, không phải chịu trách nhiệm cá nhân trong hàng tá vụ kiện cáo buộc ông che giấu công chúng rằng Facebook và Instagram gây hại cho trẻ em, theo phán quyết từ thẩm phán liên bang Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
13 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Facebook chuẩn bị cho bầu cử Tổng thống Mỹ