Các đình, chùa, quán sá trên địa bàn Hà Nội đã đóng cửa hàng loạt sau chỉ đạo của UBND thành phố để phòng, chống dịch COVID-19.

Hàng loạt đình, chùa, hàng quán tại Hà Nội đóng cửa để phòng, chống dịch COVID-19

Bài, ảnh: Thành Chung | 16/02/2021, 15:17

Các đình, chùa, quán sá trên địa bàn Hà Nội đã đóng cửa hàng loạt sau chỉ đạo của UBND thành phố để phòng, chống dịch COVID-19.

Sáng 16.2, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, hàng loạt hàng quán, cafe và các đình, chùa tại Hà Nội đã đóng cửa nghiêm ngặt để phòng chống, dịch COVID-19. Ghi nhận tại các chùa Trấn Quốc, đền Voi Phục, đền Quán Thánh, đình Ngọc Khánh đều đã đóng cửa hàng loạt trước chỉ đạo của thành phố.

Các đình, chùa và cả Văn Miếu Quốc Tử Giám cũng thông báo dừng hoạt động: ''Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội về công tác phòng, chống dịch COVID-19, Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu – Quốc Tử Giám tạm dừng hoạt động đón khách tham quan di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám kể từ ngày 16.2.2021. Thời gian mở cửa sẽ được thông báo sau. Rất mong quý khách thông cảm''.

Tại các quán cà phê cũng thực hiện nghiêm chỉ đạo phòng chống dịch.

Ghi nhận của phóng viên tại các di tích trong ngày 16.2 tại Hà Nội:

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xây dựng cộng đồng ASEAN phát triển bền vững, lấy người dân làm trung tâm
32 phút trước Sự kiện
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 (ASEAN Future Forum - AFF 2024) diễn ra vào ngày 23.4 tại Hà Nội. Đây là sáng kiến của Việt Nam, thể hiện sự chủ động thúc đẩy, duy trì và nâng cao vai trò, vị thế của ASEAN.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàng loạt đình, chùa, hàng quán tại Hà Nội đóng cửa để phòng, chống dịch COVID-19