Ngoại trưởng Iran hôm 24.12 đã bác bỏ cáo buộc của Tổng thống Donald Trump rằng Tehran đứng sau vụ tấn công rocket gần đây vào Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad.

Iran phủ nhận bắn rocket vào Đại sứ quán Mỹ ở Iraq, mỉa mai ông Trump chuyện thua Biden

Nhân Hoàng | 24/12/2020, 21:00

Ngoại trưởng Iran hôm 24.12 đã bác bỏ cáo buộc của Tổng thống Donald Trump rằng Tehran đứng sau vụ tấn công rocket gần đây vào Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad.

Theo Reuters, hôm 23.12, các quan chức an ninh quốc gia hàng đầu của Mỹ đã nhất trí về một loạt các lựa chọn được đề xuất để trình lên Tổng thống Donald Trump nhằm ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào quân đội hoặc nhân viên ngoại giao của Mỹ ở Iraq.

Cuộc họp được thúc đẩy bởi một cuộc tấn công hôm 20.12, trong đó nhiều quả rocket hạ cánh vào khu Vùng Xanh kiên cố ở Thủ đô Baghdad (Iraq) nhắm vào Đại sứ quán Mỹ và gây ra một số thiệt hại nhỏ.

Nhóm được gọi là ủy ban nguyên tắc, bao gồm quyền Bộ trưởng Quốc phòng Chris Miller, Ngoại trưởng Mike Pompeo và cố vấn an ninh quốc gia Robert O’Brien đã gặp nhau tại Nhà Trắng. Theo Reuters, một loạt các lựa chọn sẽ sớm được trình bày với ông Trump nhưng không mô tả nội dung hoặc cho biết liệu chúng có gồm cả hành động quân sự hay không.

Mỗi cái đều được thiết kế để không leo thang và ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo”, quan chức giấu tên nói với Reuters.

Sau cuộc họp, Tổng thống Trump viết trên Twitter rằng: “Đại sứ quán của chúng tôi ở Baghdad đã bị trúng một số rocket vào Chủ nhật. Ba quả rocket không phóng được. Đoán xem chúng đến từ đâu: IRAN. Bây giờ chúng tôi nghe thấy những cuộc tấn công tăng cường nhắm vào người Mỹ ở Iraq...

Vài lời khuyên hữu nghị về sức khỏe cho Iran: Nếu một người Mỹ bị giết, tôi sẽ quy trách nhiệm cho Iran. Hãy suy nghĩ lại”, ông Trump nhấn mạnh.

iran-phu-nhan-tan-cong-rocket-vao-dai-su-quan-my-o-iraq22.jpg
Ông Trump đe dọa Iran trên Twitter

Mới đây, Ngoại trưởng Iran - Mohammad Javad Zarif phủ nhận bắn rocket vào Đại sứ quán Mỹ ở Iraq, mỉa mai việc ông Trump thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ nên cố đánh lạch hướng sang chuyện này bằng tweet cảnh báo Iran.

“Đặt công dân của bạn gặp rủi ro ở nước ngoài sẽ không làm chuyển hướng sự chú ý khỏi những thất bại thê thảm ở quê nhà”, ông Mohammad Javad Zarif viết.

Trong dòng tweet khác, ông Mohammad Javad Zarif cho biết: “Lần trước, Mỹ đã hủy hoại khu vực của chúng tôi vì chế tạo WMD (vũ khí hủy diệt hàng loạt), gây lãng phí 7 triệu USD và khiến 58.976 người Mỹ thương vong... Trump sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về bất kỳ chủ nghĩa phiêu lưu nào trên đường ra đi của mình”.

Ông Mohammad Javad Zarif muốn ám chỉ cuộc tấn công vào Iraq năm 2003 với Mỹ dẫn đầu. Do Tổng thống Mỹ George W. Bush khởi xướng sau vụ khủng bố ngày 11.9.2021, cuộc tấn công vào Iraq bắt đầu từ ngày 20.3.2003 với 98% quân lực đến từ Mỹ và Vương quốc Anh, song nhiều quốc gia khác cũng tham gia.

iran-phu-nhan-tan-cong-rocket-vao-dai-su-quan-my-o-iraq.jpg
Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif phản pháo sau khi ông Trump đe dọa Iran

Quân đội Iraq đã đổ lỗi cuộc tấn công hôm 20.12 cho “một nhóm người ngoài vòng pháp luật”.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ nói rằng cuộc tấn công đó “gần như chắc chắn do nhóm dân quân Rogue được Iran hậu thuẫn” tiến hành.

"Mặc dù cuộc tấn công bằng 21 quả rocket này không gây ra thương tích hoặc thương vong cho Mỹ nhưng đã gây thiệt hại cho các tòa nhà trong khuôn viên Đại sứ quán Mỹ và rõ ràng không nhằm mục đích tránh thương vong", Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tuyên bố.

Một quan chức Mỹ khác cũng giấu tên nói rằng sau cuộc họp của các nhà lãnh đạo cấp cao, chiến lược là sẽ lên tiếng về cuộc tấn công hôm 20.12 nhưng không có động thái sử dụng vũ lực quân sự. Quan chức này nói thêm rằng, dự tính có thể thay đổi nếu xuất hiện các cuộc tấn công trong tương lai, đặc biệt nếu chúng gây hại cho người Mỹ.

Hôm 20.12, hầu hết rocket đã bắn trúng khu dân cư và một trạm kiểm soát an ninh bên trong khu vực Vùng Xanh, gây hư hại các tòa nhà và ô tô, đồng thời làm bị thương một binh sĩ Iraq.

Quan chức an ninh có văn phòng bên trong Vùng Xanh cho biết một hệ thống chống tên lửa đã chệch hướng một trong những rocket.

Đại sứ quán Mỹ lên án vụ tấn công, kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo chính trị và Chính phủ Iraq thực hiện các bước để ngăn chặn các cuộc tấn công như vậy, đồng thời quy trách nhiệm cho thủ phạm.

Đại sứ quán Mỹ xác nhận các rocket nhắm vào Khu vực Quốc tế đã dẫn đến sự tham gia của các hệ thống phòng thủ của Đại sứ quán. Có một số thiệt hại nhỏ trong khuôn viên đại sứ quán nhưng không có thương tích hoặc thương vong”, Đại sứ quán Mỹ cho hay.

Sau đó, Ngoại trưởng Mike Pompeo tiết lộ đã có ít nhất một thường dân Iraq bị thương và mong những nạn nhân hồi phục nhanh chóng.

Ngoại trưởng Mike Pompeo gọi những lực lượng dân quân như vậy là trở ngại nghiêm trọng nhất với hòa bình và thịnh vượng ở Iraq.

"Mỹ lên án mạnh mẽ cuộc tấn công mới nhất của lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn vào Khu Quốc tế ở Baghdad. Mặc dù không có nhân viên đại sứ quán nào bị thiệt hại, nhưng cuộc tấn công đã khiến ít nhất một dân thường Iraq bị thương và làm hư hại tài sản dân sự của Iraq.

Khi Iraq phải vật lộn với COVID-19 và cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng nghiêm trọng, các lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn là trở ngại nghiêm trọng nhất để giúp Iraq trở lại hòa bình và thịnh vượng. Chính các lực lượng này nhắm vào các cơ sở ngoại giao đang đánh cắp tài nguyên nhà nước Iraq trên quy mô lớn, tấn công những người biểu tình và hoạt động ôn hòa, tham gia vào bạo lực giáo phái", ông Mike Pompeo tuyên bố.

Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi người dân Iraq ủng hộ các nỗ lực của chính phủ để đưa ra công lý những kẻ chịu trách nhiệm cho các vụ tấn công bằng rocket.

Chúng tôi kêu gọi tất cả người dân Iraq ủng hộ các nỗ lực của chính phủ họ nhằm củng cố chủ quyền của Iraq, đưa ra công lý những kẻ chịu trách nhiệm cho các cuộc tấn công đáng trách này và đảm bảo rằng tất cả các lực lượng dân quân hiện do Iran hậu thuẫn đều nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước”, ông Mike Pompeo nói thêm.

iran-phu-nhan-tan-cong-rocket-vao-dai-su-quan-my-o-iraq1.jpg
Vụ tấn công bằng rocket ngày 20.12 gây một số thiệt hại nhỏ trong khuôn viên đại sứ quán ở Vùng Xanh

Trong những ngày gần đây, sự lo lắng và cảnh giác ngày càng gia tăng về những gì các lực lượng do Iran hậu thuẫn có thể làm trước dịp kỷ niệm vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ ở Iraq khiến tướng Qassem Soleimani hàng đầu của Iran thiệt mạng vào ngày 3.1.2020.

Washington đổ lỗi cho lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn về các cuộc tấn công rocket thường xuyên vào các cơ sở của Mỹ ở Iraq, bao gồm cả gần đại sứ quán. Không có nhóm nào được Iran hậu thuẫn đã lên tiếng nhận trách nhiệm.

Quan chức chính quyền cấp cao cho biết mục đích của cuộc họp tại Nhà Trắng là "phát triển một loạt các lựa chọn phù hợp trình bày với tổng thống để đảm bảo rằng ngăn chặn người Iran và dân quân Shia ở Iraq tiến hành các cuộc tấn công vào nhân viên của chúng ta".

Vào tháng 10, một loạt các nhóm dân quân đã thông báo rằng sẽ đình chỉ các cuộc tấn công bằng rocket vào lực lượng Mỹ với điều kiện chính phủ Iraq phải đưa ra thời gian biểu cho việc rút quân của Mỹ.

Thế nhưng, cuộc tấn công bằng tên lửa vào Đại sứ quán Mỹ vào ngày 18.11 là dấu hiệu rõ ràng cho thấy lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn quyết định tiếp tục việc này, theo các quan chức an ninh Iraq.

Đang giảm dần 5.000 quân ở Iraq, Mỹ đã đe dọa đóng cửa đại sứ quán của mình nếu Chính phủ Iraq tiếp tay cho các lực lượng liên kết với Iran.

Bài liên quan
Iran: Lãnh tụ tối cao không tin Mỹ dưới thời Biden, Tổng thống gọi Trump là 'kẻ sát nhân'
Lãnh tụ tối cao Iran - Ayatollah Ali Khamenei hôm 16.12 lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng trong nhiều tuần để cho thấy Mỹ sẽ vẫn thù địch với Cộng hòa Hồi giáo ngay cả sau khi Tổng thống đắc cử Joe Biden nhậm chức.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Iran phủ nhận bắn rocket vào Đại sứ quán Mỹ ở Iraq, mỉa mai ông Trump chuyện thua Biden