Phát triển KH-CN và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực chủ yếu phát triển kinh tế, xã hội Thủ đô.

KH-CN và đổi mới sáng tạo – động lực chủ yếu phát triển kinh tế, xã hội Thủ đô

Thu Anh | 05/03/2021, 20:10

Phát triển KH-CN và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực chủ yếu phát triển kinh tế, xã hội Thủ đô.

Chiều 5.3, Ban chỉ đạo Chương trình số 07-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học xin ý kiến các chuyên gia, nguyên lãnh đạo TP.Hà Nội, các nhà khoa học về dự thảo Chương trình số 07-Ctr/TU của Thành ủy về “Đẩy mạnh phát triển KH-CN và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2025”.

Theo dự thảo Chương trình của Thành ủy Hà Nội, phát triển KH-CN và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực chủ yếu phát triển kinh tế, xã hội Thủ đô; đồng thời đặt mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao và phát triển công nghệ hàng đầu cả nước, tiến tới là trung tâm KH-CN và đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á trong một số lĩnh vực.

Cụ thể, phấn đấu đến năm 2025, giá trị sản phẩm công nghệ cao trong GRDP chiếm trên 70%; năng suất các nhân tố tổng hợp đóng góp trên 50% vào tăng trưởng GRDP; tốc độ tăng năng suất lao động trên 7%; tỷ trọng sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao là 70%.

Ngoài ra, hỗ trợ để hình thành và phát triển được 200 doanh nghiệp KH-CN; hỗ trợ kinh phí cho 1.000 doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn hệ thống quản lý tiên tiến.

Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu dẫn đầu cả nước về công bố quốc tế; hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của thành phố dẫn đầu cả nước vào năm 2025, thuộc nhóm dẫn đầu khu vực ASEAN vào năm 2030 và thuộc nhóm dẫn đầu ở Châu Á vào năm 2045; hình thành 3 – 5 quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tư nhân, hỗ trợ phát triển 1.000 dự án khởi nghiệp sáng tạo…

kh-cn-va-doi-moi-sang-tao-dong-luc-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-thu-do.jpg
Quang cảnh hội thảo - Ảnh: T.A

Đẩy mạnh ứng dụng KH-CN

Để đạt được các mục tiêu đề ra, thành phố sẽ đẩy mạnh ứng dụng KH-CN, đổi mới sáng tạo gắn với thực hiện đồng bộ 3 đột phá chiến lược phục vụ đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả, sức cạnh tranh của kinh tế Thủ đô…

Đặc biệt, đổi mới tư duy quản lý theo cách tiếp cận mở, xây dựng cơ chế quản lý, tạo thuận lợi và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thích ứng nhanh với sự phát triển của KH-CN, đổi mới sáng tạo, lấy doanh nghiệp làm trung tâm; khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo.

Phối hợp chặt chẽ khoa học xã hội và nhân văn với KH-CN; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao và phát triển công nghệ phù hợp với thị trường, hình thành một số sản phẩm công nghệ cao của thành phố...

Để đạt được các mục tiêu đề ra, theo các chuyên gia, Hà Nội cần tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế, phát triển tiềm lực KH-CN (phát triển CNTT, ứng dụng rộng rãi CNTT, khuyến khích các tập đoàn, doanh nghiệp tư nhân trích lập Quỹ phát triển KH-CN…).

Đặc biệt, Hà Nội cần đẩy mạnh chuyển giao và ứng dụng các thành tựu KH-CN nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh cho kinh tế Thủ đô; phát triển thị trường KH-CN và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo…

Bài liên quan
Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vừa và nhỏ đổi mới sáng tạo
Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2021 nêu bật vai trò trung tâm của WIPO và các cơ quan Sở hữu trí tuệ quốc gia và khu vực trên toàn thế giới trong việc tạo các điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hướng tới đổi mới và sáng tạo, đẩy mạnh phục hồi nền kinh tế và tạo ra việc làm.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
3 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
KH-CN và đổi mới sáng tạo – động lực chủ yếu phát triển kinh tế, xã hội Thủ đô