Nhờ kỹ thuật photoshop, bảo tàng Fitzwilliam, thuộc thành phố ở Cambridge của Anh gây chú ý khi tung ra những tấm bưu thiếp mang hình ảnh của các tác phẩm hội họa danh tiếng với các nhân vật được đeo khẩu trang để gây quỹ giúp bảo tàng vượt qua khó khăn kinh tế.

Khi các nhân vật trong tác phẩm hội họa danh tiếng được đeo khẩu trang vì COVID-19

10/06/2020, 12:38

Nhờ kỹ thuật photoshop, bảo tàng Fitzwilliam, thuộc thành phố ở Cambridge của Anh gây chú ý khi tung ra những tấm bưu thiếp mang hình ảnh của các tác phẩm hội họa danh tiếng với các nhân vật được đeo khẩu trang để gây quỹ giúp bảo tàng vượt qua khó khăn kinh tế.

Bảo tàng Fitzwilliam đã đóng cửa từ hồi tháng 3 do đại dịch COVID-19 cho đến nay mới có thể mở cửa trở lại. Để vượt qua khó khăn, bảo tàng đã nảy ra ý tưởng bán bưu thiếp mang màu sắc đương đại – đó là những tác phẩm hội họa nổi tiếng của các danh họa như Titian, John Everett Millais, Alfred Emile Leopold Stevens, Jan Van Meyer...nhưng trong đó, các nhân vật chính đều được đeo khẩu trang bảo vệ.

Luke Syson, giám đốc bảo tàng chia sẻ trên Dailymail: “Trong những tuần qua, những thứ chúng ta cho rằng bình thường thì đã trở nên quý giá. Một trong những thứ đó là sự hài hước mà đôi khi chúng ta cảm thấy thiếu thốn. Ngay cả những thói quen khi gặp nhau như ôm và hôn giờ cũng là không thể nhưng ít nhất chúng ta có thể cười cùng nhau. Những hình ảnh này có thể khiến chúng ta bật cười. Và chúng tôi hy vọng nụ cười có thể giúp đỡ ít nhiều”.

Bức “Vệ Nữ và thần Tình yêu bên nhạc công chơi đàn” của danh họa người Ý Titian. Trong bức ảnh chế này cả 3 nhân vật đều được đeo khẩu trang bảo vệ.

Bức họa của danh họa Jan Van Meyer hồi thế kỷ 16 vẽ chân dung những cô con gái quý tộc của Matthew Decker cũng được đeo khẩu trang "ton-sur-ton".

Tác phẩm “Phù dâu” của John Everett Millais (1829-1896). Nhân vật chính trong tác phẩm cũng được dùng kỹ thuật hình ảnh đeo thêm chiếc khẩu trang cùng tông màu với trang phục.

"Cô gái đọc sách” của họa sĩ Bỉ Alfred Emile Leopold Stevens (1823-1906) cũng phải đeo khẩu trang vì... COVID-19

Bức họa hai cô gái song sinh của John Everett Millais ra đời năm 1876 cũng được đeo khẩu trang màu sắc tươi tắn.

Nhật Hạ

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghệ thông tin là ngành luôn ‘khát nhân lực’
2 giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngày 28.3, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) cùng Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TP.HCM (DXCenter) đã tổ chức hội thảo chia sẻ về xu hướng ngành công nghệ thông tin và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khi các nhân vật trong tác phẩm hội họa danh tiếng được đeo khẩu trang vì COVID-19