Thông tin Ukraine thông báo bỏ giấy phép xuất khẩu lúa mì và Brazil được mùa lúa mì năm 2022 đem đến hy vọng tình trạng giá tăng cao sẽ được giải quyết.

Lúa mì có hy vọng giảm giá

Cẩm Bình | 10/07/2022, 09:50

Thông tin Ukraine thông báo bỏ giấy phép xuất khẩu lúa mì và Brazil được mùa lúa mì năm 2022 đem đến hy vọng tình trạng giá tăng cao sẽ được giải quyết.

wheat.jpg

Bộ Lương thực - Nông nghiệp Ukraine mới đây thông báo nước này bãi bỏ giấy phép xuất khẩu đối với lúa mì cùng meslin (hỗn hợp lúa mì trộn lúa mạch đen) – động thái có thể giúp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu đang bị trì trệ vì chiến tranh thời gian qua.

Vào tháng 3, Ukraine áp đặt lệnh cấm xuất khẩu lúa mạch và đưa lúa mì vào danh sách hàng hóa cần giấy phép xuất khẩu. Một tháng sau, Hiệp hội Lúa mì Ukraine kêu gọi chính phủ bãi bỏ giấy phép xuất khẩu để đơn giản hóa hoạt động bán hàng, giải phóng hàng dự trữ chuẩn bị cho mùa vụ mới.

Trước chiến tranh, Ukraine xuất khẩu hơn 5 triệu tấn ngũ cốc mỗi tháng – hầu hết qua các cảng trên Biển Đen. Tuy nhiên, hiện nay tàu chiến Nga đang phong tỏa vùng biển này khiến hàng hóa không thể vận chuyển được. Đây là đòn giáng mạnh không chỉ với ngành nông nghiệp Ukraine mà còn với nguồn cung lương thực toàn cầu. Giá lương thực vì vậy mà tăng cao ảnh hưởng đến người dân ở nhiều quốc gia.

Từ ngày 1.7.2021 đến 30.6.2022, Ukraine xuất khẩu 61,52 triệu tấn ngũ cốc và hạt có dầu – trong đó có 18,7 triệu tấn lúa mì và 12.600 tấn yến mạch. Chiến tranh khiến hoạt động xuất khẩu nông sản chuyển sang đường bộ cùng đường sắt, nhưng lượng hàng được giải cứu rất hạn chế. Ước tính còn hơn 20 triệu tấn ngũ cốc kẹt lại Ukraine trong khi mùa thu hoạch hè sắp tới.

Bên cạnh việc Ukraine bỏ giấy phép xuất khẩu với lúa mì, thị trường cũng đón nhận thêm tin vui. Cơ quan thống kê nông nghiệp Brazil (Conab) dự báo sản lượng lúa mì nước này trong năm 2022 sẽ đạt mức kỷ lục 9 triệu tấn do diện tích gieo trồng loại ngũ cốc này ước đạt 2,9 triệu ha – cao nhất trong 32 năm qua. Năng suất lúa mì sẽ tăng 10,3% lên 3 tấn/ha.

Theo Conab, nông dân Brazil đã tăng diện tích gieo trồng lúa mì vì lo ngại nguồn cung toàn cầu gián đoạn do tác động từ cuộc khủng hoảng Ukraine.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lúa mì có hy vọng giảm giá