Công ty phần mềm Microsoft tuyên bố hoàn toàn ủng hộ Úc ban hành luật yêu cầu các nền tảng như Google, Facebook trả phí cho đơn vị truyền thông hoặc nhà xuất bản địa phương.

Microsoft ủng hộ Úc ra luật yêu cầu trả phí cho báo chí

Cẩm Bình | 03/02/2021, 15:03

Công ty phần mềm Microsoft tuyên bố hoàn toàn ủng hộ Úc ban hành luật yêu cầu các nền tảng như Google, Facebook trả phí cho đơn vị truyền thông hoặc nhà xuất bản địa phương.

“Mặc dù không thuộc diện phải tuân thủ yêu cầu chuẩn bị được ban hành, Microsoft vẫn sẵn sàng tuân phủ nếu chính quyền Úc gọi tên chúng tôi. Luật cố gắng giải quyết tình trạng bất cân bằng trong khả năng thương lượng giữa các nền tảng kỹ thuật số với đơn vị truyền thông Úc”, theo tuyên bố đưa ra ngày 3.2 của Microsoft.

af_microsoft_030221.jpg
Tranh cãi giữa giới chức Canberra với Google, Facebook là cơ hội tốt để Microsoft xâm nhập sâu hơn vào thị trường quảng cáo số tại Úc - Ảnh: Straits Times

Giới chức Canberra dự định ban hành luật yêu cầu các nền tảng như Google, Facebook thương lượng trả phí cho nhà xuất bản hoặc đài truyền hình của Úc nếu nội dung họ sản xuất hiện trên kết quả tìm kiếm Google hay giao diện hiển thị thông tin Facebook. Nếu hai bên không thể đạt thỏa thuận về giá cả, chính quyền sẽ chỉ định trọng tài phân xử.

Đánh giá luật yêu cầu trả phí quá bao quát, Google và Facebook tháng trước dọa ngừng cung cấp một số dịch vụ tại Úc nếu giới chức nước này quyết ban hành luật.

Hôm 1.2, Thủ tướng Scott Morrison cho biết Microsoft sẵn sàng mở rộng sản phẩm tìm kiếm Bing tại Úc nếu Google dừng cung cấp dịch vụ tìm kiếm. Phía Microsoft cũng công khai xác nhận sẽ tạo cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ chuyển hoạt động quảng cáo sang Bing không tốn phí, đồng thời đầu tư nhiều hơn để cải tiến sản phẩm.

Bài liên quan
Baidu, Tencent, Ant Group hợp tác với OpenAI, Microsoft, Nvidia tạo 2 tiêu chuẩn AI quốc tế đầu tiên
Ant Group, Baidu và Tencent Holdings của Trung Quốc đã hợp tác với các hãng công nghệ hàng đầu Mỹ như OpenAI, Microsoft, Nvidia để công bố hai tiêu chuẩn quốc tế về trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh và mô hình ngôn ngữ lớn.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Microsoft ủng hộ Úc ra luật yêu cầu trả phí cho báo chí