Cuộc chiến tranh tại Ukraine sẽ khiến lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày chiến thắng (9.5) tới của Nga ít xe tăng và khí tài quân sự hơn so với mọi năm.

Nga tổ chức kỷ niệm Ngày chiến thắng năm nay khác hẳn mọi năm

Cẩm Bình | 06/05/2022, 11:31

Cuộc chiến tranh tại Ukraine sẽ khiến lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày chiến thắng (9.5) tới của Nga ít xe tăng và khí tài quân sự hơn so với mọi năm.

Dịp kỷ niệm năm nay không chỉ để nhớ về cuộc chiến 77 năm trước, nhiều người Nga hiện nghĩ về lực lượng đang tham chiến tại Ukraine. Biểu tượng “Z” mà Bộ Quốc phòng Nga giải thích mang ý nghĩa Za pobedu (chiến thắng) xuất hiện trên nhiều biển báo lẫn biển quảng cáo lẫn báo chí truyền thông suốt hơn 2 tháng nay.

Đến nay Điện Kremlin vẫn từ chối gọi việc đưa quân vào Ukraine là “chiến tranh”, mà chỉ tuyên bố đây là “hoạt động quân sự đặc biệt”. Tuy nhiên giới quan sát đồn đoán Tổng thống Vladimir Putin có thể nhân dịp kỷ niệm Ngày chiến thắng 9.5 chính thức tuyên bố đây là chiến tranh nhằm tỏ rõ quyết tâm của Moscow với hoạt động này.

iherymeehaogshmcbxxyv4lxuq.jpg
Xe quân sự tham gia tập dượt chuẩn bị lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày chiến thắng 9.5 - Ảnh: AP

Sự kiện đặc biệt

Liên Xô mất hơn 27 triệu người trong Thế chiến thứ 2. Cuộc chiến để lại nỗi đau to lớn và sâu sắc cho người dân. Ngày Chiến thắng 9.5 là dịp tưởng nhớ người đã chết trước khi Liên Xô và phương Tây đánh bại phát xít Đức hồi năm 1945.

Đây là sự kiện hiếm có của nước Nga thời hậu Xô viết được chính trị gia mọi đảng phái tôn kính. Điện Kremlin thường tận dụng dịp này thúc đẩy lòng yêu nước và nêu bật vai trò cường quốc toàn cầu của Nga.

Kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9.5 hằng năm thường có lễ duyệt binh trên quảng đường Đỏ, phô bày nhiều loại khí tài mới nhất từ xe tăng, chiến đấu cơ đến tên lửa đạn đạo liên lục địa có thể gắn đầu đạn hạt nhân.

Năm nay, số lượng khí tài góp mặt trong lễ duyệt binh bị cắt giảm đáng kể do Nga tập trung nguồn lực lớn cho cuộc chiến tranh tại Ukraine.

ax2e5yfj4p2dqktz77nl37etri.jpg
Dân chúng coi duyệt binh - Ảnh: EPA

Đẩy mạnh tấn công?

Có những ý kiến lo ngại trước thềm lễ kỷ niệm, rằng Nga sẽ tìm mọi cách đạt được một chiến tích nhanh chóng để thể hiện đây là một chiến thắng mang tính quyết định và dùng nó như một sự đột phá tại Ukraine.

6a7cuvcbctza3r4hwajwodjlty.jpg
Chiến đấu cơ Su-25 trong một lần duyệt binh - Ảnh: Reuters

Sau khi từ bỏ nỗ lực tấn công Kyiv cùng nhiều thành phố phía bắc Ukraine ở giai đoạn đầu chiến dịch quân sự, Nga chuyển trọng tâm sang Donbas - trung tâm công nghiệp phía đông, nơi lực lượng ly khai thân Nga xung đột với quân đội Ukraine từ năm 2014 đến nay.

Nhưng cuộc chiến tại Donbas cũng vấp phải kháng cự mạnh mẽ từ Ukraine. Một số người Nga chủ trương cứng rắn chỉ trích Điện Kremlin triển khai quá ít lực lượng và kêu gọi huy động toàn quốc. Giới quan sát và quan chức phương Tây tin rằng Tổng thống Putin sẽ nhân dịp kỷ niệm Ngày chiến thắng 9.5 chính thức tuyên bố chiến dịch tại Ukraine là chiến tranh, đồng thời tổng động viên để tăng quân số tham chiến.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cùng người đứng đầu cơ quan tình báo Ukraine Kyrylo Budanov đều cảnh báo Nga đang chuẩn bị cho tổng động viên. Phía Điện Kremlin đã lên tiếng bác bỏ.

Quân đội Nga có khoảng 1 triệu quân. Phương Tây ước tính Nga triển khai 180.000 lính cho chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Cuối tháng 3 Nga thừa nhận mất 1.351 binh sĩ, từ đó đến nay họ vẫn chưa cập nhật con số thương vong. Phương Tây đưa ra con số lớn hơn nhiều: hơn 40.000.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
1 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga tổ chức kỷ niệm Ngày chiến thắng năm nay khác hẳn mọi năm