Dù chưa được cấp thẩm quyền cho phép, thế nhưng Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An (gọi tắt là Công ty Thành An) đang thi công tại đảo ngang nhiên cho đổ đất thải xây dựng tại Hang Cò, một thắng cảnh đẹp của Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Ngang nhiên đổ đất thải trái phép tại thắng cảnh Hang Cò

Lê Đình Dũng | 18/08/2017, 14:57

Dù chưa được cấp thẩm quyền cho phép, thế nhưng Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An (gọi tắt là Công ty Thành An) đang thi công tại đảo ngang nhiên cho đổ đất thải xây dựng tại Hang Cò, một thắng cảnh đẹp của Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Chiều 17.8, khi chúng tôi có mặt tại Hang Cò, nằm trên địa bàn thôn Tây, xã An Hải cũng là lúc chiếc xe xúc đang dịch chuyển vào một phần đất, đá thải xây dựng nằm gần mép đường vào phía trong. Qua quan sát của chúng tôi thì tổng số lượng đất, đá thải xây dựng đã được đổ tại đây ước khoảng 30m3 nằm cách miệng Hang Cò chỉ hơn 10m. Cùng với rác, đống đất và đá thải này làm cho thắng cảnh Hang Cò trở nên nhếch nhác, bẩn thỉu.

Phương tiện đang xê dịch một phần đất, đá thải xây dựng vào phía trong

Nhếch nhác và bẩn thỉu ở phía trước Hang Cò

Ông Nguyễn Nhuận (41 tuổi), người dân ở gần bức xúc: "Cứ tưởng sau khi việc lấn chiếm trái phép làm hàng quán bị xử lý thì Hang Cò được dọn dẹp sạch sẽ để du khách đến tham quan. Thế nhưng nay lại trở thành bãi chứa đất thải xây dựng".

Tại buổi làm việc với chúng tôivào chiều cùng ngày, ông Nguyễn Chí Thanh, Phó chủ tịch UBND xã An Hải cho biết: "Số đất, đá thải xây dựng trên là do Công ty Thành An đổ trái phép. Đã nhiều lần chúng tôi nhắc nhở thế nhưng đến giờ Công ty Thành An vẫn chưa xử lý".

Được biết trước đó trong quá trình ra làm việc tại Lý Sơn, chứng kiến cảnh người dân địa phương lấn chiếm trái phép trong khuôn viên thắng cảnh này để làm lều quán, ông Trần Văn Minh-Phó Bí thư tỉnh Quảng Ngãi đã phê bình và yêu cầu chính quyền huyện Lý Sơn đình chỉ và tháo dỡ. Theo đó dù đã dừng hoạt động nhiều tháng, nhưng số quán này vẫn chưa được tháo dỡ.

Tới Phan-Thạch Châu
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngang nhiên đổ đất thải trái phép tại thắng cảnh Hang Cò