Đà Nẵng ghi nhận có 12 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong ngày 16.5, nâng số người mắc COVID-19 lên 135 từ ngày 27.4 đến nay.

Ngày 16.5, Đà Nẵng thêm 12 ca COVID-19: 2 người âm tính rồi dương tính

16/05/2021, 19:02

Đà Nẵng ghi nhận có 12 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong ngày 16.5, nâng số người mắc COVID-19 lên 135 từ ngày 27.4 đến nay.

Chiều tối 16.5, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 Đà Nẵng vừa cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý 12 ca mắc COVID-19 tại thành phố trong ngày 16.5, nâng tổng số bệnh nhân lên 135 trong đợt dịch mới từ 27.4 đến nay.

12 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại Đà Nẵng gồm:

- 7 ca liên quan đến đến ổ dịch tại Công ty cổ phần Trường Minh trong Khu công nghiệp An Đồn.

- 2 nhân viên Thẩm mỹ viện Quốc tế Amida.

- 1 trường hợp là F1 của các ca bệnh ở đường Đống Đa.

- 1 quân nhân được Trung đoàn 143 Quảng Nam chuyển đến Bệnh viện Quân y 17 từ ngày 14.5.

- 1 người làm nghệ buôn bán ở quận Liên Chiểu.

dsc01319.jpg
Nhân viên y tế Đà Nẵng lấy mẫy xét nghiệm COVID-19 cho người dân - Ảnh: Tiểu Vũ 

Trường hợp chị V.T.T (BN4123, đường Chu Cẩm Phong, phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn, làm tạp vụ tại Thẩm mỹ viện Amida) đã được Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 vào ngày 8.5 và được cách ly tập trung từ 9.5. Đến ngày 15.5 kết quả xét nghiệm lần 2 bằng phương pháp Realtime RT-PCR của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng cho thấy bệnh nhân này dương tính với SARS-CoV-2.

Tương tự, T.T.T (BN4124) kết quả xét nghiệm lần đầu vào ngày 8.5 là âm tính, nhưng đến ngày 15.5 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Anh T.V.B (BN 4121) từ Quảng Nam chuyển ra Đà Nẵng. Bệnh nhân sinh năm 1998, là chiến sĩ của Đại đội 29, Trung đoàn 143,  Sư đoàn 315 đóng chân trên địa bàn thôn Tịnh Sơn, xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Theo điều tra dịch tễ của cơ quan y tế, từ ngày 4 -13.5, quân nhân này đã tiếp xúc với 15 người trong đại đội và 7 công nhân đang thi công công trình cho đơn vị.

Trưa ngày 13.5, anh T.V.B bắt đầu có triệu chứng mệt mỏi đau đầu nên đơn vị đã đưa đến quân y Đại đội 29 để theo dõi điều trị.

Ngày 14.5, anh T.V.B được xe đơn vị đưa về điều trị tại Bệnh xá Trung đoàn 143 của Sư đoàn 315 (đóng tại xã Bình An, huyện Thăng Bình), có tiếp xúc với 8 y bác sĩ nơi đây.

Chiều cùng ngày, xe cứu thương của Bệnh xá Trung đoàn 143 đưa
anh T.V.B ra Bệnh viện Quân y 17 (đóng tại Đà Nẵng).

Ngày 15.5, anh T.V.B được Trung tâm Y tế quận Thanh Khê lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. 

Sau khi có kết quả, cơ quan y tế Quảng Nam đã truy vết và xác định có 46 trường hợp (gồm 15 người dân, 46 chiến sĩ của Sư đoàn 315) là F1 của bệnh nhân này. Hiện tất cả đã được đưa đi cách ly tập trung. 

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Tam Mỹ Tây cũng đã thông báo người dân trên địa bàn có tiếp xúc với các chiến sĩ Đại đội 29 và công nhân làm việc tại đại đội từ ngày 3.5 đến nay liên hệ trạm y tế xã để thực hiện khai báo y tế theo đúng quy định.

Chính quyền xã Tam Mỹ Tây đã tạm dừng các hoạt động chợ, quán giải khát, quán ăn, tạp hóa, tại thôn Tịnh Sơn kể từ ngày 16.5, yêu cầu người dân không ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết.

Bài liên quan
Quảng Nam rốt ráo lập 7 chốt kiểm dịch chống COVID-19
Tỉnh Quảng Nam quyết định thành lập 7 chốt kiểm dịch để kiểm soát sự lây lan của COVID-19. Người từ Đà Nẵng vào Quảng Nam phải khai báo y tế và cách ly tại nhà.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngày 16.5, Đà Nẵng thêm 12 ca COVID-19: 2 người âm tính rồi dương tính