Chiến thắng của chính trị gia Joe Biden mở ra triển vọng quan hệ Mỹ - Cuba được cải thiện.

Người dân Cuba vui mừng nhận tin ông Biden đắc cử Tổng thống Mỹ

Cẩm Bình | 08/11/2020, 12:24

Chiến thắng của chính trị gia Joe Biden mở ra triển vọng quan hệ Mỹ - Cuba được cải thiện.

Không chỉ tại Mỹ mà tiếng còi xe và tiếng reo hò ăn mừng cũng xuất hiện tại thủ đô Havana của Cuba. Người dân Cuba không quá kỳ vọng chính trị gia Biden sớm dỡ bỏ cấm vận thương mại hay đưa quan hệ song phương về thời điểm tốt đẹp lúc Tổng thống Barack Obama nắm quyền, nhưng họ tin tưởng vào lời cam kết đảo ngược các chính sách “gây hại cho người dân Cuba, không thúc đẩy dân chủ và nhân quyền” dưới thời chính quyền Donald Trump.

Nhà kinh tế Miriam Corrales cho biết: “Tôi vô cùng hạnh phúc khi nghe đài truyền hình nhà nước Cuba đưa tin. Biden tạo cho tôi ấn tượng rằng ông ấy sẵn sàng làm mọi thứ để giảm bớt trừng phạt và loại bỏ sức ép mà chúng tôi hiện phải chịu”.

Từ lúc lên nắm quyền, Tổng thống Trump từ bỏ chủ trương bình thường hóa quan hệ, chuyển sang chính sách tăng trừng phạt hòng bóp nghẹt nền kinh tế Cuba.

Giáo viên 43 tuổi Mercedes Rodrígue chỉ trích: “Trump muốn chôn sống chúng tôi”. Người chị ở Mỹ thường gửi tiền về giúp đỡ bà, vậy mà chính quyền Trump công bố quy định ngăn chặn hoạt động này ngay trước thềm bầu cử.

merlin_179010192_3e253b22-9e04-4d98-b2b3-26d4478829d9-jumbo.jpg
Quan hệ Mỹ - Cuba có hy vọng cải thiện - Ảnh: The New York Times

Tuần trước, một cố vấn giấu tên của chính trị gia Biden đảm bảo đảng Dân chủ sẽ bỏ đi loạt quy định đang chia tách nhiều gia đình, hạn chế đi lại, chuyển tiền. Biện pháp họ có thể thực hiện là tái biên chế nhân sự Đại sứ quán Mỹ tại Cuba (bị giảm xuống mức tối thiểu, khiến người dân Cuba phải ra nước ngoài xin thị thực nếu muốn thăm thân ở Florida).

Norma Hernandez, một lao động trong ngành du lịch thì hy vọng chính trị gia Biden sẽ giảm hạn chế đi lại. Cựu quan chức Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Benjamin Gedan nhận định tân Tổng thống sẽ khôi phục hợp tác về kinh tế. Tuy nhiên vị cố vấn giấu tên khuyến cáo: “Chúng ta không thể trở về tháng 1.2017”.

Về khả năng dỡ bỏ trừng phạt, vị cố vấn giấu tên tuyên bố còn cần thời gian xem xét.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Mục tiêu chống 'vàng hóa' đã thành công, nên bỏ độc quyền vàng miếng SJC
Các chuyên gia khẳng định mục tiêu chống "vàng hóa" đã thành công, họ đề xuất bỏ quy định nhà nước độc quyền vàng miếng SJC.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người dân Cuba vui mừng nhận tin ông Biden đắc cử Tổng thống Mỹ