Nhân đại lễ kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng Anh, ông Pascal Soriot, một công dân Úc, Tổng giám đốc Tập đoàn AstraZeneca đã được phong tước Hiệp sĩ vì những cống hiến cho ngành khoa học đời sống, cũng như sự lãnh đạo xuất sắc trong công cuộc ứng phó với đại dịch COVID-19 trên toàn cầu.

Người đứng đầu AstraZeneca được Nữ hoàng Anh phong tước Hiệp sĩ vì những đóng góp cho khoa học

P.V | 03/06/2022, 18:34

Nhân đại lễ kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng Anh, ông Pascal Soriot, một công dân Úc, Tổng giám đốc Tập đoàn AstraZeneca đã được phong tước Hiệp sĩ vì những cống hiến cho ngành khoa học đời sống, cũng như sự lãnh đạo xuất sắc trong công cuộc ứng phó với đại dịch COVID-19 trên toàn cầu.

Ông Pascal Soriot, Tổng giám đốc Tập đoàn AstraZeneca, cho biết: “Tôi thực sự biết ơn và trân trọng sự ghi nhận này. Suốt thời niên thiếu lớn lên tại Pháp, tôi đã có nhiều ước mơ và hoài bão cho tương lai, nhưng chưa bao giờ hình dung một ngày sẽ được phong tước Hiệp sĩ bởi Nữ hoàng Anh.

Là một công dân Úc, tôi vinh dự được nhận tước vị này và được làm việc cùng vô vàn cá nhân xuất sắc trên thế giới, những người luôn tận tâm theo đuổi khoa học để mang đến cho bệnh nhân những phương thuốc tốt nhất. Tước vị này cũng là của họ. Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến từng người trong số đó vì đã cùng chúng tôi theo đuổi sứ mệnh. Đồng thời, tôi cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn đến với gia đình vì đã ủng hộ tôi theo đuổi sự nghiệp, được làm những việc mình yêu thích”.

mr-pascal.jpg
Ông Pascal Soriot - Tổng giám đốc tập đoàn AstraZeneca

Vừa qua, ông Pascal đã có chuyến thăm đến Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nhằm nâng cấp quan hệ hợp tác lâu dài giữa Việt Nam và AstraZeneca lên một tầm cao mới. Tại buổi tiếp, Thủ tướng đã cảm ơn ông Tổng giám đốc đã quan tâm chỉ đạo, cung ứng sớm gần 30 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 cho Việt Nam với giá cả hợp lý, góp phần vào công cuộc kiểm soát đại dịch của Việt Nam. Trong thời gian tới, AstraZeneca và Chính phủ Việt Nam sẽ hợp tác chiến lược, toàn diện nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và phát triển y tế bền vững, vì lợi ích của người dân Việt Nam.

Từ khi gia nhập AstraZeneca vào một thập kỷ trước, ông Pascal đã dẫn dắt AstraZeneca qua một sự chuyển mình mang tính bước ngoặt, trở thành tập đoàn khoa học hàng đầu thế giới với trụ sở tại Vương quốc Anh, liên tục ra mắt nhiều loại thuốc tiên tiến, mở rộng sự hiện diện trên toàn cầu, và thành lập các cơ sở nghiên cứu và phát triển (R&D) ở nhiều quốc gia, trong đó bao gồm Trung tâm Khám phá (DISC) mới, hiện đại bậc nhất ở Cambridge, Anh Quốc. Ngày nay, AstraZeneca có giá trị vốn hóa thị trường lớn thứ hai trên Sàn giao dịch Chứng khoán London, với giá cổ phiếu tăng gấp bốn lần trong 10 năm qua.

AstraZeneca cũng đã đóng một vai trò then chốt trong nỗ lực ứng phó với COVID-19 trên toàn cầu. Ngay từ giai đoạn đầu, tập đoàn đã quyết định cung cấp vắc xin theo mô hình phi lợi nhuận, và phần lớn số lượng vắc xin đã được bán ra với giá gốc cho tới nay.

Tính đến hôm nay, ba tỉ liều vắc xin của AstraZeneca đã được cung ứng tới hơn 180 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Xấp xỉ hai phần ba lượng vắc xin này đã được đưa đến các nước thuộc nhóm thu nhập thấp và trung bình thấp.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
3 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người đứng đầu AstraZeneca được Nữ hoàng Anh phong tước Hiệp sĩ vì những đóng góp cho khoa học