Quan chức đứng đầu cơ quan ngoại giao Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp có lẽ là cái tên đứng đầu trong danh sách nhân vật chủ trương ly khai mà phía Bắc Kinh lập ra.

Người đứng đầu cơ quan ngoại giao Đài Loan nằm trong ‘danh sách đen’ của Trung Quốc?

Cẩm Bình | 14/05/2021, 08:16

Quan chức đứng đầu cơ quan ngoại giao Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp có lẽ là cái tên đứng đầu trong danh sách nhân vật chủ trương ly khai mà phía Bắc Kinh lập ra.

Tại cuộc họp báo hôm 12.5, phát ngôn viên Văn phòng sự vụ Đài Loan (thuộc chính phủ Trung Quốc) Châu Phụng Liên nêu đích danh ông Ngô, gọi người đứng đầu cơ quan ngoại giao hòn đảo tự trị là “thành phần ly khai ngoan cố” có nhiều hành động khiêu khích ngạo mạn cùng phát ngôn vu khống Trung Quốc một cách ác ý.

Khi được hỏi về khả năng đưa ông Ngô vào danh sách nhân vật chủ trương ly khai, phát ngôn viên Châu đáp rằng “Trung Quốc sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để trừng trị loại thành phần ngoan cố này và buộc ông ta chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

Ngô Chiêu Tiếp là quan chức phe nhà lãnh đạo Thái Anh Văn đầu tiên bị Trung Quốc xem như mối đe dọa lớn cho công cuộc thống nhất hai bờ. Vài tháng gần đây ông Ngô tận dụng cơ hội xuất hiện trên truyền thông cảnh báo về loạt động thái quân sự và nỗ lực cô lập Đài Loan trên trường quốc tế của Trung Quốc.

Trong cuộc phỏng vấn trên đài Sky News tháng trước, ông Ngô cho biết phía Bắc Kinh đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công quân sự “cuối cùng” nhằm vào Đài Loan.

180723025941-joseph-wu-taiwan-foreign-minister.jpg
Ông Ngô Chiêu Tiếp - Ảnh: Taiwan News

Trung Quốc tuyên bố thành lập danh sách nhân vật chủ trương ly khai Đài Loan vào tháng 11.2020, đến nay có rất ít thông tin về danh sách này. Tờ Đại công báo (Hồng Kông) trước đó dẫn nguồn tin tiết lộ cá nhân có tên sẽ bị xem là trọng phạm, chịu các hình phạt nghiêm khắc mà không có thời hiệu. Tờ Hoàn cầu thời báo (phụ san của Nhân dân nhật báo - cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc) từng đe dọa nhà lãnh đạo Thái Anh Văn cùng quan chức đứng đầu cơ quan hành pháp Đài Loan Tô Trinh Xương “gần như chắc chắn” nằm trong danh sách.

Đáp trả Trung Quốc, cơ quan ngoại giao hòn đảo tự trị đánh giá những gì phát ngôn viên Châu nói thật vô lý và phía Bắc Kinh không biết tự suy xét.

Bài liên quan
Sự khác biệt lớn giữa Thung lũng Silicon ở Mỹ và 'đảo Silicon' Đài Loan
Nữ phóng viên Jane Lanhee Lee của hãng tin Bloomberg đã đặt chân đến Đài Loan, nơi sản xuất ra thế hệ chip tiếp theo, và nhận thấy có sự khác biệt lớn so với Thung lũng Silicon ở Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Đấu thầu vàng miếng sáng nay, giá tham chiếu cao hơn phiên trước
Sáng 25.4, Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng với giá tham chiếu 82,3 triệu đồng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người đứng đầu cơ quan ngoại giao Đài Loan nằm trong ‘danh sách đen’ của Trung Quốc?