Hôm 19.1.2022, Nhật Bản đã sẵn sàng mở rộng các biện pháp kiểm soát COVID-19 để bao phủ một nửa dân số khi biến thể Omicron đẩy số ca bệnh lên mức kỷ lục.

Nhật ban bố tình trạng bán khẩn cấp vì Omicron, Bắc Kinh khử trùng và giữ yên thư quốc tế 2 ngày

Sơn Vân | 19/01/2022, 12:03

Hôm 19.1.2022, Nhật Bản đã sẵn sàng mở rộng các biện pháp kiểm soát COVID-19 để bao phủ một nửa dân số khi biến thể Omicron đẩy số ca bệnh lên mức kỷ lục.

Thủ tướng Nhật Bản - Fumio Kishida dự kiến ​​sẽ chính thức phê duyệt kế hoạch sau khi nó được thông qua bởi hội đồng chuyên gia.

Các biện pháp bán khẩn cấp cho phép các thống đốc áp đặt hạn chế với việc di chuyển và kinh doanh, bao gồm cả giờ mở cửa ngắn hơn cho quán bar và nhà hàng, cũng như cấm bán rượu.

Đã được thực hiện ở ba khu vực, các biện pháp sẽ mở rộng đến thủ đô Tokyo và 12 quận khác, kéo dài từ ngày 21.1 đến 13.2.2022.

Hôm 18.1.2022, Nhật Bản đã ghi nhận hơn 32.000 ca mắc COVID-19 mới, theo cuộc kiểm kê của đài truyền hình quốc gia NHK, vượt mức cao trước đó được thấy vào tháng 8.2021 ngay sau khi Tokyo đăng cai Thế vận hội Mùa hè.

Quận Osaka phía tây Nhật Bản công bố kỷ lục 5.396 ca mắc COVID-19 mới, trong khi Tokyo có 5.185 trường hợp, cao nhất kể từ ngày 21.8.2021.

Omicron dễ lây nhiễm hơn các biến thể SARS-CoV-2 trước đó nhưng dường như ít gây ra các tình trạng nghiêm trọng hơn. Dù vậy, các chuyên gia y tế công cộng vẫn lo ngại rằng một làn sóng ca nhiễm Omicron có thể áp đảo hệ thống chăm sóc sức khỏe.

nhat-ban-bo-tinh-trang-ban-khan-cap-vi-omicron1.jpg
Người qua đường đeo khẩu trang đi trên phố ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản ngày 15.1.2022 - Ảnh: Reuters

Tính đến ngày 17.1.2022, Nhật Bản đã tiêm 2 liều vắc xin COVID-19 cho 79,1% dân số, nhưng chương trình tiêm mũi tăng cường của nước này không được thành công khi mới chỉ có 1,1% dân nhận liều thứ 3.

Nhật Bản trong tháng này đã tuyên bố hạn chế gần như khẩn cấp ở ba khu vực có các cơ sở quân sự của Mỹ, sau khi có vẻ việc bùng phát dịch Omicron ở đó lan sang các cộng đồng xung quanh.

Tỷ lệ lấp đầy giường bệnh vì ca mắc COVID-19 ở Tokyo, một chỉ số được theo dõi chặt chẽ, đã tăng lên 23,4% hôm 18.1.2022. Các quan chức cho biết, nếu tăng lên 50% thì sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp hoàn toàn.

Trung Quốc có số ca COVID-19 cộng đồng thấp nhất 2 tuần, Bắc Kinh yêu cầu khử trùng và giữ yên thư quốc tế 2 ngày

Hôm 19.1.2022, Trung Quốc đã báo cáo số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng hàng ngày thấp nhất trong 2 tuần qua sau khi các thành phố phong tỏa khu vực có nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2, cách ly F0 và tiến hành xét nghiệm hàng loạt.

Theo số liệu chính thức hôm 19.1.2022, Trung Quốc ghi nhận 55 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng với các triệu chứng, thấp hơn 127 ca một ngày trước đó và ít nhất kể từ ngày 4.1.2022.

Dữ liệu từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho thấy sự sụt giảm chủ yếu là do ít ca mắc COVID-19 ở thành phố trung tâm An Dương (tỉnh Hà Nam), nơi ghi nhận 29 trường hợp tại địa phương vào ngày 18.1, so với 94 vào ngày trước đó.

Có ít ca mắc COVID-19 trong cộng đồng so với nhiều quốc gia khác nhưng Trung Quốc khẳng định rằng bất kỳ đợt bùng phát dịch nào cũng cần được kiềm chế càng sớm càng tốt.

Chiến lược này càng cấp bách hơn khi Thế vận hội Mùa đông sẽ diễn ra từ ngày 4.2 đến 20.2.2022 tại Bắc Kinh và tỉnh Hà Bắc lân cận, trong bối cảnh nỗ lực để đảm bảo không có dịch lớn xảy ra trong thời gian du lịch Tết Nguyên đán.

nhat-ban-bo-tinh-trang-ban-khan-cap-vi-omicron.jpg
Nhân viên mặc đồ bảo hộ đứng cạnh các nhu yếu phẩm hàng ngày được đặt trên các giá giao hàng tạm bợ, tại một khu dân cư bị phong tỏa sau khi phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron ở quận Hải Điến, Bắc Kinh, Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Bắc Kinh đã ghi nhận một ca COVID-19 có triệu chứng trong cộng đồng vào ngày 18.1 và 1 trường hợp không có triệu chứng, được Trung Quốc phân loại riêng.

Cơ quan quản lý bưu chính Bắc Kinh cho biết thư quốc tế đến thành phố phải được khử trùng và giữ yên trong 48 giờ (24 giờ với túi đựng thư và 24 giờ với riêng thư) trước khi kiểm tra thêm, truyền hình nhà nước đưa tin hôm 18.1.

Biện pháp này được đưa ra sau khi các quan chức Bắc Kinh báo cáo một ca nhiễm Omicron trong cộng đồng vào ngày 15.1.2022 và cho biết khả năng người đó bị nhiễm bệnh qua hàng hóa nhập khẩu "không thể loại trừ".

Các quan chức y tế cho biết người nhiễm biến thể Omicron đã mở một gói hàng từ Canada được chuyển qua Mỹ và Hồng Kông.

Các nhà chức trách tuyên bố sẽ đẩy mạnh khử trùng thư từ nước ngoài và yêu cầu nhân viên bưu điện xử lý chúng phải được tiêm vắc xin COVID-19 đầy đủ.

"Giảm thiểu việc mua hàng hóa ở nước ngoài hoặc nhận thư từ nước ngoài. Hãy chắc chắn để bảo vệ bản thân khi giao, nhận hàng trực diện và đeo khẩu trang cùng găng tay; cố gắng mở gói hàng ở ngoài trời", Đài truyền hình trung ương Trung Quốc - CCTV cho biết cuối ngày 18.1 trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Một ca mắc COVID-19 trong cộng đồng vào ngày 18.1 và một trường hợp khác hôm 17.1 tại Bắc Kinh có liên quan đến người nhiễm Omicron ngày 15.1. Trong khi người mắc COVID-19 không có triệu chứng hôm 18.1 đã xét nghiệm dương tính với biến thể Delta, một quan chức Bắc Kinh cho biết.

Trung Quốc không ghi nhận ca tử vong do COVID-19 nào hôm 18.1 nên số người chết vì căn bệnh này vẫn là 4.636.

Tính đến ngày 18.1.2022, Trung Quốc đã báo cáo tổng cộng 105.345 ca mắc COVID-19 có triệu chứng, bao gồm cả người địa phương đến từ nước ngoài.

Bài liên quan
Trung Quốc nói dân cẩn trọng khi nhận thư, Israel vẫn tiêm mũi vắc xin thứ 4 dù không ngăn nhiễm Omicron
Trung Quốc khuyến cáo người dân đeo khẩu trang và găng tay khi mở thư, đặc biệt là từ nước ngoài.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Vẫn còn băn khoăn về phương pháp định giá trong dự thảo nghị định quy định về giá đất
Góp ý về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về giá đất để hướng dẫn Luật Đất đai năm 2024, ông Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam cho rằng có một số điểm không hợp lý.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhật ban bố tình trạng bán khẩn cấp vì Omicron, Bắc Kinh khử trùng và giữ yên thư quốc tế 2 ngày