Việc nhiều lãnh đạo ngân hàng bố trí người không đủ trình độ và người thân trong gia đình vào các vị trí then chốt như tín dụng, kế toán, kinh doanh... để cùng ăn chia với nhau đã làm tăng khả năng bảo vệ, che chắn, đối phó với cơ quan bảo vệ pháp luật, gây khó trong quá trình điều tra tội phạm ngân hàng.

Nhiều lãnh đạo ngân hàng đưa người thân vào vị trí then chốt

Tiền Phong | 25/07/2017, 16:36

Việc nhiều lãnh đạo ngân hàng bố trí người không đủ trình độ và người thân trong gia đình vào các vị trí then chốt như tín dụng, kế toán, kinh doanh... để cùng ăn chia với nhau đã làm tăng khả năng bảo vệ, che chắn, đối phó với cơ quan bảo vệ pháp luật, gây khó trong quá trình điều tra tội phạm ngân hàng.

Ngày 25.7, tại hội thảo nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và xử lý tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng tại TP.HCM, Thượng tá Vũ Như HàTrưởng Phòng Cảnh sát kinh tế và chức vụ (PC46, Công an TP.HCM) cho biết, trong đấu tranh với tội phạm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng hiện nay gặp nhiều vướng mắc, khó khăn. Lý do theo ông Hà nêu ra là, mối quan hệ giữa các bộ phận ngân hàng, giữa cán bộ ở các khâu quan trọng trong ngân hàng rất thân thiết.

"Thậm chí ở nhiều ngân hàng, lãnh đạo bố trí người không đủ trình độ và người thân trong gia đình vào các vị trí then chốt như tín dụng, kế toán, kinh doanh,... cùng ăn chia với nhau nên khả năng bảo vệ, che chắn, đối phó với cơ quan bảo vệ pháp luật rất cao", thượng tá Vũ Như Hà nói.

Ông Hà nhấn mạnh, việc phát hiện điều tra đối với tội phạm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng mất rất nhiều thời gian. Điều này dẫn đến các đối tượng có đủ thời gian để đối phó với cơ quan điều tra. Phía ngân hàng chậm cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến vụ án. Thậm chí, một số trường hợp ngân hàng từ chối cung cấp tài liệu phục vụ điều tra.

Đối với tội "tham ô tài sản", hiện nay chưa có hướng dẫn chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp sở hữu bao nhiêu % vốn Nhà nước thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội danh này.

Chưa kể tỷ lệ thu hồi tài sản thiệt hại trong các vụ án tham nhũng xảy ra trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng thấp bởi các đối tượng phạm tội đã tẩu tán tài sản, tiêu xài cá nhân....

Do đó, theo ông Hà kiến nghị cần tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động ngân hàng chặt chẽ hơn để tránh tình trạng rút ruột, lợi ích nhóm, lũng đoạn hoạt động của ngân hàng.

Theo VKSND TP.HCM, nhóm đối tượng phạm tội làm việc trong các ngân hàng chiếm tỷ lệ 24,9% (gồm 126 bị can) chủ yếu là tổng giám đốc, giám đốc, các trưởng phòng ban, thủ quỹ... Còn nhóm đối tượng ngoài ngân hàng phạm tội chiếm 75,1% (380 bị can). Tổng số 506 bị can (bao gồm số bị can do Bộ Công an khởi tố) phạm tội trong lĩnh vực ngân hàng tại TP.HCM.

Văn Minh/Tiền Phong
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
11 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhiều lãnh đạo ngân hàng đưa người thân vào vị trí then chốt