Ông Joe Biden từng nhận định sửa chữa những sai lầm do Donald Trump gây ra là nhiệm vụ to lớn.

Những việc phải giải quyết trong 100 ngày đầu nắm quyền của ông Biden

Cẩm Bình | 09/11/2020, 16:26

Ông Joe Biden từng nhận định sửa chữa những sai lầm do Donald Trump gây ra là nhiệm vụ to lớn.

Ưu tiên hàng đầu nhất định là xử lý dịch bệnh COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của gần 250.000 người Mỹ. Ông dự định thực hiện một chiến lược cấp quốc gia nhằm “đón đầu” và tiến tới chấm dứt đại dịch, có thể là ban hành quy định bắt buộc đeo khẩu trang, xét nghiệm miễn phí rộng khắp, tăng sản xuất thiết bị y tế và ra mắt vắc xin cho mọi công dân bất kể họ có bảo hiểm hay không.

im-114361.jpg
Nhiều vấn đề đang chờ ông Joe Biden giải quyết - Ảnh: The Vox

Tổng thống đắc cử Biden còn cam kết giữ lại Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ Anthony Fauci, tôn trọng đội ngũ chuyên gia y tế cũng như hủy quá trình rút khỏi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mà ông Trump khởi động hồi tháng 7.

Khôi phục kinh tế cũng rất cấp bách. Tổng thống đắc cử Biden sẽ đề nghị Quốc hội Mỹ thông qua một gói cứu trợ khổng lồ giúp đỡ nhiều hộ gia đình cùng doanh nghiệp nhỏ gặp khó khăn vì đại dịch. Tháng 7 trước ông công bố kế hoạch “Build Back Better” trị giá 700 triệu USD nhằm tạo hàng triệu việc làm, nguồn tiền đến từ chính sách tăng thuế với giới nhà giàu và doanh nghiệp lớn.

1204807024.jpg.jpg
Phải xử lý đại dịch COVID-19 ngay - Ảnh: The New York Times

Tái tham gia Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu

Ông Biden từ lâu đã kêu gọi hành động một cách toàn diện để chống lại biến đổi khí hậu ở Mỹ - quốc gia hứng chịu số cơn bão, cháy rừng tăng vọt vài năm gần đây.

“Điều đầu tiên tôi làm sẽ là tái gia nhập Hiệp định Paris. Hãy nhìn xem chuyện gì xảy ra khi chúng ta rút khỏi: Mọi thứ sụp đổ”, ông Bien phát biểu trong cuộc tranh luận Tổng thống đầu tiên cuối tháng 9.

Ngoài tái gia nhập Hiệp định Paris còn có hàng loạt hành động khác như tăng đầu tư năng lượng tái tạo, triệu tập hội nghị thượng đỉnh nhằm thuyết phục các nước phát thải lớn cam kết giảm phát thải nhiều hơn nữa, đảo ngược số quy định môi trường do người tiền nhiệm ban hành.

Cải cách tư pháp

Trước đó ông Biden cam kết thành lập một ủy ban lưỡng viện phụ trách nghiên cứu hệ thống tư pháp trong 180 ngày rồi đề xuất cải cách. Tổng thống mới đắc cử của Mỹ không định gia tăng số thẩm phán Tòa án tối cao, nhưng luôn kêu gọi cải cách tư pháp sâu rộng.

Cải cách nhập cư

Ông Biden từng chỉ trích chính sách nhập cư cứng rắn chia tách trẻ em nhập cư khỏi bố mẹ là tội ác. Tổng thống mới đắc cử tuyên bố sẽ nhanh chóng thành lập lực lượng liên bang chuyên trách giúp hơn 500 trẻ đoàn tụ gia đình, bãi bỏ lệnh cấm nhập cảnh với công dân một số nước Hồi giáo ban hành trước đó, tìm cách cho hơn 11 triệu người không giấy tờ trở thành công dân Mỹ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
12 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Những việc phải giải quyết trong 100 ngày đầu nắm quyền của ông Biden