BCH Hội Nhà văn Việt Nam đã quyết định cho ông Lương Ngọc An thôi giữ chức Phó tổng biên tập tuần báo Văn Nghệ.

Ông Lương Ngọc An thôi giữ chức Phó tổng biên tập báo Văn Nghệ

Tiểu Vũ | 16/04/2022, 12:15

BCH Hội Nhà văn Việt Nam đã quyết định cho ông Lương Ngọc An thôi giữ chức Phó tổng biên tập tuần báo Văn Nghệ.

Ngày 15.4.2022, tại Hà Nội, BCH Hội Nhà văn Việt Nam khóa 10 đã tiến hành kỳ họp lần thứ 4 do do ông Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch hội chủ trì. Buổi họp có sự tham gia đầy đủ của các ủy viên gồm: ông Trần Đăng Khoa, Nguyễn Bình Phương, Khuất Quang Thụy, Trần Hùng, Nguyễn Thị Thu Huệ, Bích Ngân, Phan Hoàng, Hữu Việt, Lương Ngọc An, Vũ Hồng.

Tại cuộc họp này, ngoài nội dung chuyên môn, BCH Hội Nhà văn đã thông báo về công tác nhân sự trong tình hình mới. Theo đó BCH quyết định điều động nhà thơ Lương Ngọc An thôi giữ chức vụ Phó tổng biên tập, Thư ký Tòa soạn báo Văn Nghệ để nhận nhiệm vụ mới kể từ ngày 1.5.2022.

hop-ban-chap-hanh-4-22b-1-.jpg
Chủ tịch  Hội Nhà văn Nguyễn Quang Thiều chủ trì phiên họp - Ảnh: HNV VN

Việc ông Lương Ngọc An bất ngờ bị cơ quan  cho thôi chức Thư ký Tòa soạn và Phó tổng biên tập khiến cho dư luận hết sức quan tâm vì trước đó ông An bị nhà thơ Dạ Phương Thảo và một số nữ đồng nghiệp tố cáo ông có hành vi cưỡng hiếp họ tại nơi làm việc. 

Hôm 14.4, Phó tổng biên tập báo Văn nghệ cho hay, ông báo cáo sự việc liên quan tới bà Dạ Thảo Phương lên Ban chấp hành Hội nhà văn Việt Nam. "Tôi đã làm đơn tố cáo lên công an vì thấy mình đang bị bà Dạ Thảo Phương vu khống'' - ông Lương Ngọc An chia sẻ.

BCH Hội Nhà Văn chưa đưa ra bình luận về việc thay đổi nhân sự bất ngờ này.

>>Thành văn và Bất thành văn

>

Bài liên quan
Đạo diễn của phim 'Xuân, hạ, thu, đông... rồi lại xuân' bị tố hiếp dâm 3 diễn viên nữ
Giữa làn sóng phong trào #MeToo đang lan mạnh trên toàn thế giới, Kim Ki Duk - đạo diễn Hàn Quốc từng chiến thắng giải Sư tử vàng tại LHP Venice - đã vấp phải cáo buộc hiếp dâm từ 3 diễn viên nữ giấu tên.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Lương Ngọc An thôi giữ chức Phó tổng biên tập báo Văn Nghệ