Ông Nguyễn Thiện Nhân được phân công theo dõi, chỉ đạo Thành ủy TP.HCM cho đến sau Đại hội Đảng toàn quốc khoá XIII (dự kiến tháng 1/2021).

Ông Nguyễn Thiện Nhân được phân công tiếp tục chỉ đạo Thành ủy TP.HCM

Theo Hữu Công/VNE | 17/10/2020, 15:26

Ông Nguyễn Thiện Nhân được phân công theo dõi, chỉ đạo Thành ủy TP.HCM cho đến sau Đại hội Đảng toàn quốc khoá XIII (dự kiến tháng 1/2021).

Quyết định về công tác nhân sự của Bộ Chính trị được ông Trần Lưu Quang, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM công bố chiều 17/10, tại ngày làm việc thứ ba của Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM khoá XI sáng 15/10. Ảnh: Thuận Thắng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân phát biểu khai mạc Đại hội Đảng bộ TP.HCM khoá XI sáng 15.10. Ảnh: Thuận Thắng.

Theo đó, trên cơ sở đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP.HCM sau Đại hội Đảng TP.HCM khoá XI, cho đến khi kết thúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần XIII của Đảng.

Trước đó, hôm 11.10, Bộ Chính trị công bố quyết định chỉ định ông Nguyễn Văn Nên, Chánh văn phòng Trung ương Đảng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành uỷ TP.HCM để bầu Bí thư Thành ủy thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại buổi họp báo tối 16.10, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê cho biết cuối buổi chiều nay, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI sẽ họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó bí thư và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Trưa 17.10, đại hội đã bầu 61 người vào Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

haiquan.jpg
Cán bộ Cục hải quan TPHCM

Ông Nguyễn Thiện Nhân 67 tuổi, quê Trà Vinh là Giáo sư kinh tế, Tiến sĩ điều khiển học; là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa X, XII, XIII, XIV. Ông được Bộ Chính trị bổ nhiệm chức Bí thư Thành uỷ TP.HCM hồi tháng 10/2017, thay ông Đinh La Thăng.

Trước khi nhận chức Bí thư Thành uỷ TP.HCM, ông Nhân từng kinh qua nhiều chức vụ ở TP.HCM và Trung ương như Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM; Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo; Phó thủ tướng; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam.

Tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2020), sau đại hội ông Lê Thanh Hải cũng được Bộ Chính trị phân công tiếp tục chỉ đạo Thành ủy TP.HCM cho đến khi có Bí thư Thành ủy mới.

Bài liên quan
Bộ Chính trị kỷ luật Bộ trưởng LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung và cựu bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền
Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật khiển trách ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, và cảnh cáo bà Phạm Thị Hải Chuyền, cựu bộ trưởng bộ này.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Hàng ngàn hecta lúa ở Sóc Trăng giảm năng suất do hạn mặn
Ông Trần Vĩnh Nghi, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở NN-PTNT Sóc Trăng cho biết hiện nay nông dân hai huyện Trần Đề và Long Phú đang thu hoạch lúa vụ đông - xuân muộn, nhưng năng suất lúa giảm một nửa do hạn mặn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Nguyễn Thiện Nhân được phân công tiếp tục chỉ đạo Thành ủy TP.HCM