Chánh Văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney cho hay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chuẩn bị đóng cửa chính phủ một lần nữa nếu không hài lòng với việc đàm phán về các kế hoạch cho an ninh biên giới nước này.

Ông Trump có thể đóng cửa chính phủ một lần nữa

Hà Ngọc Bách | 28/01/2019, 17:27

Chánh Văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney cho hay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chuẩn bị đóng cửa chính phủ một lần nữa nếu không hài lòng với việc đàm phán về các kế hoạch cho an ninh biên giới nước này.

Ông Mulvaney nói rằng Tổng thống Trump phản đối việc chứng kiến các cơ quan liên bang đóng cửa một lần nữa và ông không muốn tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia.

Tuy nhiên, Chánh Văn phòng Nhà Trắng cho hay, nhà lãnh đạo Mỹ đã chuẩn bị tinh thần cho việc đóng cửa chính phủ Mỹ một lần nữa nếu Quốc hội Mỹ không đưa ra một kế hoạch an ninh cho vùng biên giới phía nam mà ông hài lòng.

Tuyên bố của ông Mulvaney diễn ra chỉ sau khi chính phủ mở cửa trở lại 48 giờ, để mở đường cho các cuộc đàm phán về an ninh biên giới trong 3 tuần tới.

Chánh Văn phòng Nhà Trắng cho hay, một số đảng viên đảng Dân chủ đồng ý với kế hoạch của ông Trump để bảo đảm an ninh biên giới tốt hơn.

Dù vậy, theo ông Mulvaney những người này cho rằng họ không thể làm việc với Nhà Trắng khi chính phủ vẫn đóng cửa một phần. Vì vậy hai bên đã thỏa hiệp và mở cửa chính phủ trở lại để đàm phán về vấn đề bức tường biên giới với Mexico, ông Mulvaney nói hôm 27.1 với chương trình "Face the Nation" của CBS.

Ông Trump trước đó khi tuyên bố mở cửa lại chính phủ cũng cho hay Nhà Trắng và đảng Dân chủ sẽ bàn bạc về vấn đề xây bức tường biên giới trị giá 5,7 tỉ USD trong 3 tuần tới.

"Bức tường là hiệu quả. Những bức tường chúng ta đang xây không phải là những bức tường thời trung cổ, chúng là những bức tường thông minh", ông Trump tự tin với kế hoạch xây tường của mình.

Gói ngân sách hiện tại chỉ cho phép chính phủ Mỹ hoạt động đến ngày 15.2, nếu đến thời hạn đó không có thỏa thuận nào mới giữa đảng Dân chủ và Nhà Trắng thì chính phủ Mỹ sẽ một lần nữa hết tiền hoạt động và phải đóng cửa một phần.

Thiên Hà (theo Everning Standard)
Bài liên quan
ASML bị Mỹ ngăn bảo trì một số thiết bị chip bán cho Trung Quốc
Peter Wennink, Giám đốc điều hành sắp nghỉ hưu của ASML, hôm 24.4 cho biết chính phủ Mỹ sẽ ngăn công ty Hà Lan bảo trì một số máy từng bán cho khách hàng Trung Quốc trong một số trường hợp.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Trump có thể đóng cửa chính phủ một lần nữa