Sáng nay 1.5, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình đã có thông báo khẩn số 01 tìm người đã đến cụm Đền Tiên La, xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Phát hiện ca nhiễm COVID-19 lai vãng tại địa bàn, Thái Bình ra công điện khẩn

Tú Viên | 01/05/2021, 13:13

Sáng nay 1.5, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình đã có thông báo khẩn số 01 tìm người đã đến cụm Đền Tiên La, xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Theo công điện, tất cả mọi công dân đã đến cụm đền Tiên La, xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình trong thời gian từ 7 giờ đến 10 giờ ngày 25.4 .2021, cần làm ngay những việc sau:

 Cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ.

* Gọi điện đến các đường dây nóng cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình:

- Số điện thoại Đường dây nóng tiếp ­­­nhận các thông tin về COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình: 0227 383 6722.

- Số điện thoại tiếp nhận phản ánh các thông tin về COVID-19 tại các huyện/thành phố và các xã/phường/thị trấn:

thaibinh2.jpg

Trước đó, ngày 30.4, UBND huyện Hưng Hà nhận được thông báo về trường hợp bệnh nhân nhiễm COVID-19 số 2913 ở Hưng Yên đã sang đền Tiên La vào ngày 25.4. Ngay lập tức, UBND huyện đã yêu cầu các xã, thị trấn trên địa bàn huyện nhanh chóng thông báo, rà soát tất cả các trường hợp đã đến đền Tiên La trong thời gian từ 6 – 12 giờ ngày chủ nhật (25.4); yêu cầu các trường hợp đã đến địa điểm trên khẩn trương liên hệ với các cơ sở y tế gần nhất.

Ông Phạm Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hưng Hà cho biết: Đến sáng ngày 1.5, Trung tâm Y tế huyện đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 110 trường hợp và đang tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp còn lại. Các địa điểm nơi có bệnh nhân đến cũng đã thực hiện phun khử khuẩn và chỉ đạo các xã tiếp tục phun khử khuẩn mỗi ngày 1 lần. Huyện cũng đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các khu vực tiếp giáp với 2 tỉnh Hà Nam và Hưng Yên.

Tại Vũ Thư, đến sáng ngày 1.5, huyện cũng đã rà soát được 4 trường hợp F1, 31 trường hợp F2 và hơn 150 trường hợp F3. Hiện các trường hợp F1 đang được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa huyện, các trường hợp F2, F3 được cách ly, theo dõi tại gia đình theo quy định.
Ông Đỗ Thiện Khuyến, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vũ Thư cho biết: Hiện nay, việc điều tra, rà soát các trường hợp F1, F2, F3 và các trường hợp đã đến đền Tiên La đang được huyện triển khai thần tốc. Sáng ngày 1.5 huyện cũng đã cho kích hoạt khu cách ly tập trung của huyện. Hiện 15 mẫu xét nghiệm các đối tượng nguy cơ trên địa bàn huyện đã cho kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Cùng với huyện Hưng Hà, Vũ Thư, các huyện, thành phố cũng đang tích cực chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo sự chỉ đạo của tỉnh, hướng dẫn của ngành Y tế.
Tính đến 7 giờ 30 phút sáng ngày 1.5, toàn tỉnh đã rà soát được 11 trường hợp F1, 78 trường hợp F2 liên quan đến các bệnh nhân nhiễm COVID-19 về Thái Bình. Dịch bệnh có diễn biến mới, phức tạp, Thái Bình đã và đang khẩn trương, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch nhằm kiểm soát nguồn lây.

Trước đó, tỉnh cũng đã yêu cầu kể từ 7 giờ ngày 1.5.2021 tạm dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, các hoạt động văn hóa, thể thao, các hoạt động vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh; tạm dừng đón khách tại các di tích lịch sử, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh (riêng các di tích lịch sử trên địa bàn huyện Hưng Hà đã đóng cửa từ 12 giờ ngày 30.4.2021).

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát hiện ca nhiễm COVID-19 lai vãng tại địa bàn, Thái Bình ra công điện khẩn