Theo các kết quả được công bố trên tạp chí Frontiers in Aging Neuroscience, các nhà khoa học ở Đại học Bristol (Mỹ) đã tìm thấy dấu vết của vi khuẩn trong các mẫu mô não của những người bị bệnh Alzheimer.

Phát hiện dấu vết của vi khuẩn trong mô não người bị bệnh Alzheimer

Vũ Trung Hương | 21/07/2017, 15:06

Theo các kết quả được công bố trên tạp chí Frontiers in Aging Neuroscience, các nhà khoa học ở Đại học Bristol (Mỹ) đã tìm thấy dấu vết của vi khuẩn trong các mẫu mô não của những người bị bệnh Alzheimer.

Các nhà khoa học không loại trừ việc vi khuẩn gây viêm não có vai trò nhất định trong sự tiến triển của bệnh Alzheimer.

Các tác giả của công trình nghiên cứu nhận thấy trongnão của những người bị bệnh Alzheimer, có những dấu hiệu viêm. Một số yếu tố di truyền nhất định có thể phá hủy độ an toàn của hàng rào máu não, cho phép vi khuẩn thâm nhập vào não, gây ra viêm.

Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra 8 mẫu mô não của những người bị bệnh Alzheimer và 6 mẫu mô não của những người khỏe mạnh. Với việc sử dụng công nghệ xác định chuỗi gien mới, họ xác định rằng các đoạn ADN của vi khuẩn có chứa cả trong hai loại mẫu mô não, nhưng trong não những người bị bệnh Alzheimer, số lượng các đoạn đó nhiều gấp 7 lần.

Các nhà nghiên cứu nêu rõ rằng công nghệ đó hiện không cho phép xác định chính xác có bao nhiêu vi khuẩn xâm nhập vào não, cần phải nghiên cứu sâu hơn để xác định chính xác hơn số lượng các loài vi khuẩn đã vượt được qua hàng rào máu não và thâm nhập vào trong các mô não.

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát hiện dấu vết của vi khuẩn trong mô não người bị bệnh Alzheimer