Ngày 19.3, phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết đơn vị vừa xử phạt xe đầu kéo của Công ty vận tải Hải Sơn, tỉnh Quảng Bình với mức phạt lên tới 52 triệu đồng khi chở máy móc xây dựng vượt quá tải trọng cho phép gấp 5 lần.

Phạt nặng xe đầu kéo chở vượt tải trọng gấp 5 lần và bỏ chạy

Mỹ Linh | 19/03/2020, 21:59

Ngày 19.3, phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết đơn vị vừa xử phạt xe đầu kéo của Công ty vận tải Hải Sơn, tỉnh Quảng Bình với mức phạt lên tới 52 triệu đồng khi chở máy móc xây dựng vượt quá tải trọng cho phép gấp 5 lần.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ sáng ngày 18.3, Tổ tuần tra kiểm soát số 1, Phòng CSGT phối hợp với Công an huyện Phong Điền, kiểm tra xe ô tô đầu kéo mang BKS 73C-07042, kéo theo rơ móc 73R-00423 chở xe múc phục vụ công trình có dấu hiệu quá tải đang lưu thông trên QL 1 đoạn quahuyện Phong Điền.

Thời điểm kiểm tra ban đầu, xe đầu kéo đang đậu ven quốc lộ, tài xế rời đi, nên lực lượng tiếp tục theo dõi. Ngay sau khi lực lượng CSGT rời đi, tài xế đã xuất hiện điều khiển xe tiếp tục hành trình theo hướng Bắc – Nam.

Tài xế không chấp hành hiệu lệnh của CSGT - Ảnh: CA
Xe đầu kéo vượt gấp 5 lần tải trọng cho phép - Ảnh: CA

Lực lượng CSGT đã phát hiện kịp thời và ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, tuy nhiên tài xế đã không chấp hành và tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy. Đến đoạn gần gara sửa ô tô thì tài xế cho xe tấp vào, khóa cửa cố thủ trong xe. Sau nhiều giờ giải thích tài xế mới đồng ý đưa phương tiện về cân tải trọng.

Kết quả, xe đầu kéo này do tài xế Trần Đăng Huân (35 tuổi, trú huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) điều khiển đã vượt tải trọng gần gấp 5 lần, cụ thể vượt 476% tải trọng. Đại tá Phan Văn Minh, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết đơn vị đã lập biên bản xe đầu kéo 73C-07042 với 2 lỗi chính là kéo vượt quá tải trọng cho phép và không chấp hành hiệu lệnh của CSGT.

Mỹ Linh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phạt nặng xe đầu kéo chở vượt tải trọng gấp 5 lần và bỏ chạy