Theo báo cáo của DigiTimes Research, việc sản xuất smartphone Samsung tại Trung Quốc dự kiến sẽ ngừng trong vòng 5 năm tới, do tỷ lệ công việc lắp ráp của Việt Nam và Ấn Độ lần lượt đạt 35 - 40% và 40 - 45% vào năm 2027.
Apple có kế hoạch sản xuất 25% iPhone từ Ấn Độ vào năm 2025; trong khi Việt Nam sẽ sản xuất 20% iPad và Apple Watch, 5% Macbook và 65% AirPods vào năm 2023, theo nhiều nguồn tin.
Các đối tác lắp ráp sản phẩm cho Apple xem Ấn Độ và Việt Nam như trung tâm sản xuất tiếp theo, khi tìm cách bổ sung khả năng phục hồi chuỗi cung ứng chủ yếu tập trung ở Trung Quốc vốn đang bị ảnh hưởng.
Nỗ lực của chính quyền tỉnh Hà Nam, Trung Quốc nhằm giúp khôi phục lại toàn bộ hoạt động sản xuất tại nhà máy iPhone lớn nhất thế giới đã phản tác dụng.
Cuối tháng 10 năm nay, phái đoàn thanh tra châu Âu (EU) sẽ sang Việt Nam kiểm tra về việc thực thi quy định IUU và việc khắc phục những khuyến nghị của EC.
DBG Technology Co đang mở rộng năng lực sản xuất ở nước ngoài trong bối cảnh gián đoạn liên quan đến đại dịch tại Trung Quốc dù chuỗi cung ứng của nước này vẫn "không thể thay thế", theo lãnh đạo công ty.
Một phần dây chuyền lắp ráp iPad được chuyển tới Việt Nam, cụ thể là Phú Thọ. Động thái này đánh dấu lần đầu tiên máy tính bảng của Apple được sản xuất ngoài Trung Quốc.
Phó chủ tịch điều hành Ủy ban Châu Âu (EC) Frans Timmermans đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề hoạt động khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), và cho biết EU sẽ sớm kết luận về vấn đề này.
Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Gina Raimondo dự kiến, tháng 3.2022 sẽ dẫn đầu phái đoàn thương mại lớn sang tìm kiếm cơ hội đầu tư, thương mại tại Việt Nam.