Với 11 HCV giành được trong ngày thi đấu 10.5, đoàn thể thao Việt Nam lần đầu tiên vươn lên vị trí số 1 SEA Games 32.

SEA Games 32: Giành 50 HCV, đoàn thể thao Việt Nam vươn lên vị trí số 1

Hồ Đông | 10/05/2023, 21:45

Với 11 HCV giành được trong ngày thi đấu 10.5, đoàn thể thao Việt Nam lần đầu tiên vươn lên vị trí số 1 SEA Games 32.

Ngày 9.5, đoàn thể thao Việt Nam với 39 HCV đã vượt qua chủ nhà Campuchia nhưng vẫn xếp dưới Thái Lan. Đến ngày 10.5, nhờ nỗ lực vượt bậc của các VĐV pencak silat và Kun Khmer, Việt Nam đã có thêm 11 HCV để vượt qua Thái Lan.

Trong ngày thi đấu cuối của pencak silat, các võ sĩ Việt Nam đã giành 4 HCV. Đó là của các võ sĩ Nguyễn Hoàng Hồng Ân (pencak silat, đối kháng hạng cân 50-55kg nữ); Nguyễn Tấn Sang (pencak silat, đối kháng hạng 75-80kg nam); Quàng Thị Thu Nghĩa (pencak silat, đối kháng hạng cân 65-70kg nữ) và Nguyễn Duy Tuyến (pencak silat, hạng 80-85kg nam).

Các võ sĩ Kun Khmer của Việt Nam góp mặt ở 7 trận chung kết và cũng mang về 3 tấm HCV, hoàn thành chỉ tiêu đề ra trước giải. Đó là các tấm HCV của Huỳnh Hà Hữu Hiếu (Kun Khmer, 45kg nữ); Tạ Thị Kim Yến (Kun Khmer, 45kg nữ); Bàng Thị Mai (Kun Khmer, 60kg nữ).

mytien.jpg
Mỹ Tiên mang về 1 tấm HCV điền kinh - Ảnh: VNN

Điền kinh Việt Nam cũng có ngày thi đấu thành công khi thống trị nội dung 100 mét rào nữ và 3.000 mét chướng ngại vật nam. Tại 100 mét rào nữ, Huỳnh Thị Mỹ Tiên giành HCV với thành tích 13 phút 5 giây, còn Bùi Thị Nguyên giành HCB với thành tích chỉ kém 2 phần trăm giây. Ở nội dung 3.000 mét chướng ngại vật nam, Nguyễn Trung Cường giành HCV nội dung 3000 mét rào nam với thời gian 8 phút 51 giây 99. Lê Tiến Long cũng giành HCB với 8 phút 53 giây 62.

Cũng khá đáng tiếc khi Bùi Thị Thu Thảo (điền kinh, nhảy xa nữ) không thể bảo vệ thành công tấm HCV. Các VĐV Lê Tú Chinh, Hà Thị Thu, Hoàng Dư Ý, Kha Thanh Trúc (điền kinh, 4x100m nữ) cũng không thể thắng người Thái nên chấp nhận HCB.

Trên đường đua xanh, kình ngư Phạm Thanh Bảo giành HCV nội dung 200 mét bơi ếch nam với 2 phút 11 giây 45. Đây là lần đầu tiên Phạm Thanh Bảo đoạt HCV 200 mét ếch sau hai lần giành HCB, đồng thời phá kỷ lục SEA Games ở nội dung này. Trước đó, Phạm Thanh Bảo cũng đoạt HCV và phá kỷ lục SEA Games ở nội dung 100 mét bơi ếch. Khá đáng tiếc cho Trần Hưng Nguyên khi anh chỉ đoạt HCB ở nội dung bơi ngửa 200 mét nam do kém Tonnam Kanteemool vài phần trăm giây.

Đặc biệt, thể thao Việt Nam còn có tấm HCV lịch sử khi lần đầu giành vị trí số 1 ở bộ môn golf. Lê Khánh Hưng đã thi đấu rất thành công, giành HCV với -13 gậy và Hưng lúc này mới 15 tuổi.

Như vậy với 50 HCV, 50 HCB và 60 HCĐ, đoàn Việt Nam đã vươn lên xếp thứ nhất. Tiếp theo là đoàn Campuchia ở vị trí thứ 2 với 47 HCV, 41 HCB, 51 HCĐ; đoàn Thái Lan tụt xuống thứ 3 với 47 HCV, 36 HCB, 53 HCĐ.

Bảng xếp hạng huy chương tính đến 21 giờ 30 ngày 10.5

bxh.jpg
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
SEA Games 32: Giành 50 HCV, đoàn thể thao Việt Nam vươn lên vị trí số 1