Nga ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới hàng ngày lớn nhất, tăng hơn 70% so với con số cách đây một tháng.

Số ca mắc COVID-19 kỷ lục, Nga thúc đẩy tiêm vắc xin bằng tiền thưởng và xổ số

Sơn Vân | 17/10/2021, 18:38

Nga ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới hàng ngày lớn nhất, tăng hơn 70% so với con số cách đây một tháng.

Hôm 17.10, lực lượng đặc nhiệm coronavirus quốc gia cho biết có 34.303 ca ​​mắc COVID-19 mới trong 24 giờ qua, so với 20.174 được báo cáo hôm 16.10.

999 người tử vong do COVID-19 được ghi nhận 24 giờ qua, không thấp hơn bao nhiêu so với con số kỷ lục 1.002 người chết được báo cáo hôm 16.10.

Theo hãng tin AP, các nhà chức trách Nga đã cố gắng đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin bằng xổ số, tiền thưởng và các biện pháp khuyến khích khác, nhưng sự hoài nghi về vắc xin ngày càng lan rộng và các tín hiệu trái chiều từ các quan chức đã cản trở nỗ lực này.

Tuần này, chính phủ cho biết khoảng 43 triệu người Nga, tương đương 29% trong tổng số gần 146 triệu dân, đã được tiêm vắc xin COVID-19 đầy đủ.

so-ca-mac-covid-19-ky-luc-nga-thuc-day-tiem-vac-xin-bang-tien-xo-so.jpeg
Các nhân viên y tế khiêng một bệnh nhân nghi mắc COVID-19 trên cáng tại bệnh viện ở Kommunarka, ngoại ô Moscow, Nga hôm 16.10

Bất chấp số ca mắc COVID-19 ngày càng tăng, Điện Kremlin đã loại trừ một đợt phong tỏa toàn quốc mới giống như đợt đại dịch xảy ra sớm, gây tổn hại nặng nề đến nền kinh tế. Thay vào đó, Nga đã giao quyền thực thi các hạn chế về COVID-19 cho chính quyền khu vực.

Một số trong 85 khu vực của Nga đã hạn chế việc tham dự các sự kiện công cộng lớn và quyền lui tới các nhà hát, nhà hàng cùng các địa điểm khác. Tuy nhiên, cuộc sống hàng ngày phần lớn vẫn diễn ra bình thường ở Moscow, St.Petersburg và nhiều thành phố khác của Nga.

Số ca mắc COVID-19 tập trung cao nhất chủ yếu ở phía tây nước Nga và các khu vực phát triển dọc theo bờ biển Thái Bình Dương như Vladivostok, Khabarovsk. Khu vực dân cư thưa thớt của Siberia như Sakha và Chukotka ở cực đông bắc cũng có tỷ lệ mắc COVID-19 cao hơn 15/100.000 người trong khoảng thời gian 7 ngày qua.

Nhìn chung, lực lượng đặc nhiệm coronavirus đã ghi nhận 7,99 triệu ca mắc COVID-19 với 223.312 trường hợp tử vong - số người chết do căn bệnh này cao nhất châu Âu.

Nga là nước có số người chết vì COVID-19 đứng thứ 5 trên thế giới sau Mỹ, Brazil, Ấn Độ và Mexico. Tuy nhiên, cơ quan thống kê nhà nước Rosstat (ghi nhận các trường hợp tử vong mà vi rút SARS-CoV-2 không được coi là nguyên nhân chính) đã báo cáo số người chết trong đại dịch cao hơn nhiều - khoảng 418.000 người với COVID-19 tính đến tháng 8.

Dựa trên con số đó, Nga sẽ được xếp là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề thứ tư trên thế giới, trên Mexico.

Các xét nghiệm kháng thể SARS-CoV-2 phổ biến ở Nga và một số nhà quan sát cho rằng điều này góp phần vào tỷ lệ tiêm vắc xin thấp.

Các chuyên gia y tế phương Tây cho biết các xét nghiệm kháng thể không đáng tin cậy để chẩn đoán COVID-19 hoặc đánh giá khả năng miễn dịch với vi rút SARS-CoV-2. Các kháng thể mà các xét nghiệm này tìm kiếm chỉ có thể dùng làm bằng chứng về một lần nhiễm vi rút SARS-CoV-2 trong quá khứ.

Các nhà khoa học nói vẫn chưa rõ mức độ kháng thể cho thấy một người có khả năng bảo vệ khỏi vi rút SARS-CoV-2 và trong thời gian bao lâu.

Bài liên quan
Ca chết do COVID-19 cao kỷ lục, người Nga đổ xô đi tiêm vắc xin gây thiếu hụt nguồn cung cho các nước
Alexander đã thử ba lần trong vòng 10 ngày để được tiêm liều vắc xin Sputnik V đầu tiên tại thành phố Vladimir, Nga. Hai lần đầu, nguồn cung đã hết khi anh đang đứng xếp hàng chờ đợi.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
4 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Số ca mắc COVID-19 kỷ lục, Nga thúc đẩy tiêm vắc xin bằng tiền thưởng và xổ số