Liên quan đến thông tin phản ánh một nhóm 4 học sinh nữ trường THCS Sen Phương (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) đánh nhau, Sở GD-ĐT Hà Nội đã yêu cầu xử lý nghiêm.

Sở GD-ĐT Hà Nội lên tiếng về việc 4 học sinh đánh nhau lan truyền trên mạng

Dạ Thảo - Ảnh: Cắt từ clip | 09/03/2021, 06:19

Liên quan đến thông tin phản ánh một nhóm 4 học sinh nữ trường THCS Sen Phương (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) đánh nhau, Sở GD-ĐT Hà Nội đã yêu cầu xử lý nghiêm.

Ngày 8.3, đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, ngay sau khi xuất hiện clip nữ sinh bị bạn đánh hội đồng, Phòng GD&ĐT huyện Phúc Thọ cùng ban giám hiệu trường THCS Sen Phương đã gửi báo cáo chi tiết sự việc. Sở GD-ĐT yêu cầu xử lý nghiêm các học sinh có khuyết điểm.

Sở cũng yêu cầu các Phòng GD-ĐT địa phương, nhà trường tăng cường quản lý học sinh; có nhiều hình thức quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của học sinh để kịp thời hóa giải khúc mắc; làm tốt công tác tư vấn tâm lý học đường. Nhà trường cũng đã có buổi làm việc với phụ huynh và 4 học sinh đã nhận thức được khuyết điểm và xin lỗi bạn, thầy, cô giáo và các phụ huynh, đồng thời hứa không tái phạm. Học sinh bị đánh cũng đã chấp nhận lời xin lỗi của các bạn cùng trường.

danh-nhau.png

Nữ sinh bị nhóm bạn đánh, giật tóc vì tin nhắn trên Facebook. Ảnh cắt từ clip.

Ông Hoàng Mạnh Cường, quyền Trưởng phòng GD-ĐT huyện Phúc Thọ cho biết: Căn cứ quy định của Bộ GD-ĐT, Trường THCS Sen Phương đã dự kiến hình thức kỷ luật đối với 4 HS nữ đánh bạn, trong đó 1 em tạm dừng học 1 tuần, 3 học sinh còn lại mỗi em tạm dừng học 3 ngày.

Phòng GD-ĐT huyện Phúc Thọ cũng đã chỉ đạo Trường THCS Sen Phương nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý và chủ nhiệm lớp. Cùng với yêu cầu xử lý nghiêm học sinh có khuyết điểm, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu Phòng GD-ĐT các quận, huyện, thị xã; cơ sở giáo dục tăng cường quản lý học sinh; đẩy mạnh giáo dục đạo đức; quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tâm lý của học sinh để kịp thời phát hiện các hành vi thiếu chuẩn mực; làm tốt công tác tư vấn tâm lý học đường, giải tỏa những mâu thuẫn của học sinh khi đến trường và trong cuộc sống.

Trước đó, sự việc xảy ra khi em học sinh tên Phương (lớp 8B – nữ sinh bị đánh) nhắn tin trên Facebook cho Hương (lớp 8E) nói rằng bị Tuyết, Tươi (lớp 9B), Trang (lớp 9C) và Trang (lớp 8C) đánh và chặn đầu xe của mình. Sau đó, Trang (lớp 8C) vào tài khoản Facebook của Phương để chụp toàn bộ tin nhắn và ghi âm của Phương gửi cho Hương.

Sự việc khiến các học sinh xảy ra cãi cọ, mâu thuẫn, rồi dẫn tới đánh nhau. 3 học sinh này đã giật tóc, đá vào người một học sinh kia. Khi em này ngã xuống đất, hai trong số các học sinh có mặt ở đó tiếp tục kéo học sinh này dậy để một học sinh khác đánh tiếp. Vào thời điểm xảy ra sự việc, nhiều bạn học sinh đứng xung quanh cổ vũ, reo hò và lấy điện thoại qua lại clip.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sở GD-ĐT Hà Nội lên tiếng về việc 4 học sinh đánh nhau lan truyền trên mạng