Cơ quan y tế Hồ Bắc ở Trung Quốc đã thông báo có thêm 94 người chết vì coronavirus ở tỉnh Hồ Bắc ngày hôm qua, làm tăng số người chết ở tâm dịch kể từ khi bắt đầu bùng phát lên 1.068. Tổng số người chết vì coronavirus ở Trung Quốc đại lục lên tới 1.113.

Số người nhiễm coronavirus đã giảm nhưng các ca tử vong ở Vũ Hán vẫn tăng

Anh Tú | 12/02/2020, 06:39

Cơ quan y tế Hồ Bắc ở Trung Quốc đã thông báo có thêm 94 người chết vì coronavirus ở tỉnh Hồ Bắc ngày hôm qua, làm tăng số người chết ở tâm dịch kể từ khi bắt đầu bùng phát lên 1.068. Tổng số người chết vì coronavirus ở Trung Quốc đại lục lên tới 1.113.

Theo Reuters, hầu hết các trường hợp tử vong mới hôm qua là ở Vũ Hán - thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, có thể gọi Vũ Hán là tâm của tâm dịch.Vũ Hán báo cáo 72 trường hợp tử vong mới vào hôm qua, tăng hơn so với 67 ca tử vongvào thứ hai. Tổng cộng từ đầu dịch,có 820 người ở Vũ Hán đã tử vong vì coronavirus.

Ngoài ra, chính quyền Hồ Bắc đã xác nhận thêm 1.638 trường hợp nhiễm coronavirus trong tỉnh hôm qua, đưa tổng số trường hợp trong tâm dịch lên tới 33.366. Nhưng tín hiệu lạc quan là con số người nhiễm mới đã giảm thấp nhất kể từ đầu tháng 2.Các trường hợp nhiễmmới ở Vũ Hán hôm qua là 1.104, giảm so với 1.552 ca nhiễm mới được xác nhận hôm thứ hai.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốcsau đó công bố số ca tử vong mới trên toàn Trung Quốc đại lục là 97; 1.998 trường hợp nhiễm mới, ít hơn 480 ca so với một ngày trước đó. Trung Quốc đại lục hiện có 1.113 ca tử vong, 44.636 ca nhiễm và 4.633 người được chữa khỏi.

Trên toàn thế giới, 1.115 người chết vì dịch, trong đó hai trường hợp được ghi nhận ngoài Trung Quốc đại lục là một người đàn ông Vũ Hán ở Philippines và một người đàn ông ở Hong Kong. 45.153 người nhiễm, 8.242 người trong tình trạng nguy kịch và 4.687 người được chữa khỏi.

Lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm qua 11.2 đãcông bố tên chính thức của chủngcoronavirus mới đang bùng phát là Covid-19.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus giải thích chữ "Co" là viết tắt của "corona", "vi" của "virus" và "d" là "dịch bệnh" (disease).

Reuters trích ông Tedros cho biết việc đặt tên Covid-19 cũng nhằm tránh sự kỳ thị, đồng thời nói những tên gọi khác có thể không chính xác.

Tên gọi Covid-19 ra đời trong bối cảnh đang có tâm lý sợ hãi đối với người dân từ Vũ Hán nói riêng và Trung Quốc nói chung, do sự lây lan nhanh chóng của coronavirus.

A.T

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Vùng đất đẹp phải ưu tiên sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm
"Những vùng đất, vị trí đẹp, có lợi thế phải ưu tiên dành cho sản xuất, kinh doanh, từ đó tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân", Thủ tướng nói.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Số người nhiễm coronavirus đã giảm nhưng các ca tử vong ở Vũ Hán vẫn tăng