Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã tạm giữ Lê Thanh Hiếu (33 tuổi, ngụ P.Tân Hạnh, TP.Biên Hòa) để điều tra, xử lý. Trước đó Hiếu đã nổ súng để giải quyết mâu thuẫn giao thông gây náo loạn cả khu vực.

Tạm giữ thanh niên nổ súng thị uy giữa phố vì mâu thuẫn khi tham gia giao thông

Trịnh Thể | 03/06/2022, 10:42

Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã tạm giữ Lê Thanh Hiếu (33 tuổi, ngụ P.Tân Hạnh, TP.Biên Hòa) để điều tra, xử lý. Trước đó Hiếu đã nổ súng để giải quyết mâu thuẫn giao thông gây náo loạn cả khu vực.

bfd2d02f-f80b-4d6a-b4a7-a0fd7ae1ad2a.jpeg
Lê Thanh Hiếu cùng khẩu súng mà cơ quan công an thu giữ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 10 ngày 1.6, lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Đồng Nai nhận được tin báo của người dân tại đoạn đường Võ Thị Sáu giao nhau với đường D11A thuộc KP7, P.Thống Nhất có một nam thanh niên bắn 2 phát súng lên trời gây náo loạn khu dân cư.

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát 113 đã có mặt tại hiện trường thì nhóm đối tượng liên quan đã bỏ đi. Sự việc sau đó được bàn giao cho Công an P.Thống Nhất phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa vào cuộc điều tra, xác minh.

Qua công tác điều tra, lực lượng công an xác định vào thời điểm trên, một thanh niên đi xe ô tô biển số 60A-734.78 hướng từ đường D11A ra đến đường Võ Thị Sáu thì gặp một xe ô tô đi ngược chiều nhưng hai bên không chịu nhường nhau.

Thấy sự việc trên gây tắc đường, một thanh niên (chưa rõ lai lịch) đang ăn tối gần đó ra hướng dẫn và yêu cầu tài xế xe ô tô để tránh ách tắc thì xảy ra cự cãi với tài xế này. Chưa dừng lại đó, một lúc sau, tài xế xe ô tô đã lấy một vật giống súng bắt 2 phát lên trời để thị uy rồi lái xe bỏ đi.

Quá trình xác minh, lực lượng trinh sát xác định Lê Thanh Hiếu là đối tượng đã nổ súng để thị uy gây mất an ninh trật tự ở khu vực này. Ngoài tạm giữ Hiếu để điều tra, lực lượng công an cũng đã thu giữ khẩu súng (công cụ hỗ trợ) mà đối tượng này đã sử dụng.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Bài liên quan
Giữa khủng hoảng Ukraine, xuất hiện nổ súng ở biên giới Belarus – Ba Lan
Lực lượng biên phòng Belarus đã cáo buộc lực lượng Ba Lan tấn công họ bằng súng cao su và "bi kim loại".

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tạm giữ thanh niên nổ súng thị uy giữa phố vì mâu thuẫn khi tham gia giao thông