Nhật Bản đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc tại Tokyo để bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc" sau khi một tàu chiến Trung Quốc áp sát chuỗi đảo do Nhật Bản quản lý trên biển Hoa Đông.

Tàu khu trục Trung Quốc bất ngờ áp sát quần đảo Senkaku

Hà Ngọc Bách | 09/06/2016, 16:00

Nhật Bản đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc tại Tokyo để bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc" sau khi một tàu chiến Trung Quốc áp sát chuỗi đảo do Nhật Bản quản lý trên biển Hoa Đông.

Tokyo cho biết, một tàu khu trục nhỏ của Trung Quốc đitrong vòng 38 km của quần đảo Senkaku vàođêm9.6 theo giờ địa phương.

Nhật Bản quản lý các đảo tạiquần đảo Senkakumà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền dưới tên quần đảo Điếu Ngư. Đây là một quần đảo không có người sinh sống.

Ngay lập tức, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Akitaka Saiki đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc Cheng Yonghua để kháng nghị.Theo phía Nhật, sau khi xuất hiện trong khu vực gần Senkaku, tàu chiến Trung Quốc nhanh chóng rời khỏi khu vực.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết họ đã đượcbáo cáo rằng một tàu hải quân của họ di chuyển gần quần đảo tranh chấp, và nói thêm rằng hải quân Trung Quốc có mọi quyền để hoạt động trong vùng biển thuộc chủ quyền của nước này.

Chánh văn phòng Nội các Nhật, ông Yoshihide Suga cho biết các quan chức nước này đang phân tích vụ tàu chiến Trung Quốc bất ngờ áp sát Senkaku.

"Chúng tôi lo ngại là hành động này sẽ làm căng thẳng gia tăng hơn nữa", ông Suga tuyên bố. "Nội các của chúng tôi đang làm việc và hợp tác chặt với Mỹđể giải quyết vụ việc này".

Căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bảntrên quần đảo Senkaku thường xuyên xảy ra dotàu chiến hoặc tàu cá của Trung Quốc thường áp sát các hòn đảo do phía Nhật quản lý.

Thiên Hà (theo Reuters)

Ảnh: Quần đảo Senkaku nhìn từ trên cao.
Bài liên quan
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tàu khu trục Trung Quốc bất ngờ áp sát quần đảo Senkaku