Tháng 1.2021, có 86.269 tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước được mở, đây là số tài khoản mở mới trong một tháng cao nhất lịch sử hoạt động của thị trường.

Tháng 1, số tài khoản chứng khoán mở mới cao nhất lịch sử

Lam Thanh | 05/02/2021, 15:08

Tháng 1.2021, có 86.269 tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước được mở, đây là số tài khoản mở mới trong một tháng cao nhất lịch sử hoạt động của thị trường.

Theo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), tháng 1.2021, nhà đầu tư trong nước đã mở mới 86.269 tài khoản chứng khoán, tăng tới 36,4% so với tháng trước đó. Đây là số tài khoản mở mới trong một tháng lớn nhất kể từ khi thị trường chứng khoán đi vào hoạt động.

chung-khoan.jpg
Số tài khoản chứng khoán mở mới cao nhất lịch sử - Ảnh minh họa

Nhà đầu tư nước ngoài cũng mở mới 86.269 tài khoản; trong đó có tới 86.107 tài khoản của nhà đầu tư cá nhân và 162 tài khoản từ các nhà đầu tư tổ chức.

Tháng 1.2021, nhờ dòng tiền tích cực nhập cuộc, thanh khoản thị trường liên tiếp lập đỉnh mới với nhiều phiên giao dịch trên 20.000 tỉ đồng. Chỉ tính riêng sàn HOSE, trong tháng 1.2021, tổng khối lượng giao dịch đạt 14,78 tỉ cổ phiếu, giá trị giao dịch đạt 335.900 tỉ đồng, tăng lần lượt 8,71% và 17,37% so với tháng trước.

Giá trị giao dịch bình quân phiên lên đến gần 16.800 tỉ đồng, khối lượng giao dịch đạt trên 739 triệu cổ phiếu/phiên, tương ứng tăng 34,97% về giá trị và 25,01% về khối lượng bình quân so với tháng trước.

Nếu so với cùng kỳ năm 2020, thanh khoản thị trường tháng 1.2021 ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc với khối lượng giao dịch bình quân phiên tăng 291,04% và giá trị giao dịch bình quân phiên tăng gần 334%. Đây cũng là con số kỷ lục từ trước đến nay, khiến sàn HOSE thường xuyên nghẽn lệnh.

Theo Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC), thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục có diễn biến tích cực trong ngắn hạn. Trong trường hợp VN-Index đóng cửa cao hơn vùng 1.115-1.118 điểm trong những phiên còn lại của tuần, chỉ số sẽ hướng đến vùng kháng cự mạnh 1.180-1.200 điểm trong thời gian tới.

Cho rằng xu hướng ngắn hạn của thị trường chung đã được nâng từ mức giảm lên trung tính và rủi ro ngắn hạn đã giảm đáng kể, Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn có thể tăng dần tỉ trọng cổ phiếu, nhưng vẫn giữ ở mức dưới 50%.

Cuối năm 2020, một làn sóng các nhà đầu tư mới cũng “đổ bộ” thị trường chứng khoán. Trong một cuộc trao đổi với PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế này cho rằng đối với thị trường chứng khoán, thời gian qua có một lượng tiền lớn đổ vào, đặc biệt từ các nhà đầu tư F0.

“Mặc dù việc tăng điểm cũng chỉ lấy lại những gì đã mất trong thời gian trước dịch thôi, nhưng cái mất thì mất từ từ, còn việc tăng nhanh chóng thì chỉ trong vài tháng gần đây, tốc độ này rất nguy hiểm”, ông Thịnh nói.

Theo ông Thịnh, việc thị trường chứng khoán tăng điểm thì các nhà quản lý cũng mừng, tuy nhiên, về mặt quản lý nhà nước, các nhà quản lý cần có sự điều chỉnh, kiểm tra giám sát hợp lý để tránh hình thành bong bóng chứng khoán. Việc hình thành bong bóng thì rất dễ, nhưng khi nó bung ra thì tác hại lớn và xử lý rất khó.

Bài liên quan
Triển vọng thị trường chứng khoán năm 2021: Tươi sáng
Năm 2021, chuyên gia đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước những vận hội mới.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tháng 1, số tài khoản chứng khoán mở mới cao nhất lịch sử