Mỹ và Trung Quốc sẽ gặp nhau tại thành phố Geneva (Thụy Sĩ) để thảo luận về trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến vào ngày 14.5, Reuters đưa tin. Hai quan chức Mỹ nhấn mạnh rằng các chính sách bảo vệ công nghệ của chính quyền Biden sẽ không phù hợp để đàm phán, dù cuộc thảo luận giữa hai bên nhằm khám phá cách giảm thiểu rủi ro từ AI.
Triều Tiên đã bắn 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn hôm 28.10 sau khi quân đội Mỹ cảnh báo Bình Nhưỡng rằng việc sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Bình Nhưỡng cáo buộc Mỹ thiết lập liên minh quân sự giống như NATO ở châu Á, âm mưu lật đổ chính quyền Triều Tiên buộc nước này phải phòng thủ mạnh hơn.
Conti, nhóm tội phạm mạng ở Nga từng sử dụng ransomware tống tiền hàng triệu USD từ nhiều công ty Mỹ và châu Âu, đã tuyên bố sẽ tấn công những kẻ thù của Điện Kremlin nếu họ đáp trả Nga.
Các chuyên gia nhận định những phản ứng của chính quyền Tổng thống Mỹ Biden trước một loạt các vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên gần đây là “yếu ớt và mơ hồ”.
Dù những lời chỉ trích nhằm vào chính sách của Tổng thống Joe Biden vào cuối tuần trước có thể làm gia tăng căng thẳng, vẫn có vài chỉ dấu cho thấy CHDCND Triều Tiên không loại bỏ khả năng đàm phán với tân chính phủ Mỹ.
Hôm 25.3, Thủ tướng Yoshihide Suga cho biết Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo vào vùng biển gần Nhật Bản, làm gia tăng căng thẳng trước Thế vận hội Tokyo, gây áp lực lên chính quyền Biden.
Báo Rodong Sinmun (cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên) ngày 16.3 đăng tải “lời khuyên gửi đến tân chính quyền Washington đang cố phát tán mùi thuốc súng từ bên kia đại dương” của bà Kim Yo-jong.
Một quan chức cấp cao của chính quyền Biden nói với Reuters hôm 13.3 rằng Triều Tiên đã không phản ứng với hoạt động ngoại giao hậu trường từ giữa tháng 2.2021 của Mỹ, bao gồm cả phái đoàn của Bình Nhưỡng tại Liên Hợp Quốc.
Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm 1.2, Ngoại trưởng Mỹ - Antony Blinken cho biết sẽ xem xét các biện pháp trừng phạt mới với Triều Tiên cũng như các hành động khác chống lại Nga.