13 tiểu bang do đảng Cộng hòa kiểm soát đã và đang kích hoạt luật chống phá thai sau khi tòa án tối cao Mỹ đảo ngược phán quyết Roe v Wade về công nhận quyền phá thai.

Tổng thống Biden lo ngại phụ nữ sang bang khác phá thai sẽ bị bắt giữ

Cẩm Bình | 03/07/2022, 09:21

13 tiểu bang do đảng Cộng hòa kiểm soát đã và đang kích hoạt luật chống phá thai sau khi tòa án tối cao Mỹ đảo ngược phán quyết Roe v Wade về công nhận quyền phá thai.

Phụ nữ ở 13 bang trên có thể phải sang tiểu bang còn cho phép phá thai để thực hiện việc này. Phát biểu trong một cuộc họp trực tuyến với thống đốc các bang do đảng Dân chủ kiểm soát ngày 2.7, Tổng thống Joe Biden bày tỏ lo ngại sẽ có bang tạo tiền lệ khi bắt giữ phụ nữ muốn sang bang khác phá thai, khiến nhiều bang làm theo.

Tổng thống Biden tuyên bố chính phủ liên bang cần hành động để bảo vệ phụ nữ muốn sang bang khác phá thai, đảm bảo quyền tiếp cận dịch vụ y tế của họ.

Thống đốc New Mexico Michelle Lujan Grisham phát biểu trong cuộc họp 2.7 rằng bang của bà sẽ không hợp tác với bất cứ nỗ lực truy tìm phụ nữ phá thai nào. Thống đốc New York Kathy Hochul lưu ý rằng hiện có rất ít bang sẽ chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ.

Hiện các nhóm bảo vệ quyền phá thai đã đệ trình dự luật ở nhiều bang nhằm bảo vệ khả năng bỏ thai của phụ nữ. Giới thẩm phán ở Florida, Louisiana, Texas và Utah đưa ra phán quyết ngăn các bang này thực thi luật phá thai.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
5 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng thống Biden lo ngại phụ nữ sang bang khác phá thai sẽ bị bắt giữ