Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Ba cho biết Nga đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới phê duyệt cấp phép theo quy định đối với vắc-xin COVID-19. Quyết định được đưa ra chỉ sau chưa đầy hai tháng thử nghiệm trên người, một động thái được Moscow ca ngợi là bằng chứng về sức mạnh khoa học của nước này.

Tổng thống Putin tuyên bố Nga là quốc gia đầu tiên phê duyệt vắc xin COVID-19

11/08/2020, 16:28

Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Ba cho biết Nga đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới phê duyệt cấp phép theo quy định đối với vắc-xin COVID-19. Quyết định được đưa ra chỉ sau chưa đầy hai tháng thử nghiệm trên người, một động thái được Moscow ca ngợi là bằng chứng về sức mạnh khoa học của nước này.

Sự phát triển này mở đường cho việc tiêm chủng hàng loạt với người dân Nga, ngay cả khi giai đoạn cuối của các thử nghiệm lâm sàng để kiểm tra tính an toàn và hiệu quả vẫn đang thực hiện.

Tốc độ triển khai vắc xin của Nga cho thấy quyết tâm giành chiến thắng trong cuộc đua toàn cầu về một sản phẩm hiệu quả để chống lại dịch COVID. Thế nhưng, điều này cũng làm dấy lên lo ngại rằng Moscow có thể đặt danh tiếng quốc gia lên trước khoa học và an toàn.

Phát biểu tại một cuộc họp của chính phủ được phát trên truyền hình nhà nước, ông Putin cho biết loại vắc-xin do Viện Gamaleya tại Moscow phát triển, là an toàn và thậm chí nó đã được tiêm cho một người con gái của ông.

Ông Putin nói: “Tôi biết rằng nó hoạt động khá hiệu quả, hình thành khả năng miễn dịch mạnh mẽ và tôi xin nhắc lại, nó đã vượt qua tất cả các bước kiểm tra cần thiết”.

Ông Putin cũng bày tỏ hy vọng Nga sẽ sớm bắt đầu sản xuất hàng loạt loại vắc xin này.

Các cơ quan quản lý trên khắp thế giới khẳng định rằng việc gấp rút phát triển vắc xin COVID-19 sẽ không ảnh hưởng đến sự an toàn. Nhưng các cuộc khảo sát gần đây cho thấy sự mất lòng tin ngày càng tăng của công chúng vào nỗ lực của các chính phủ trong việc sản xuất nhanh chóng một loại vắc-xin như vậy.

Tháng trước, Reuters cũng cho biết các nhân viên y tế Nga đang điều trị cho bệnh nhân COVID-19 sẽ có cơ hội làm tình nguyện tiêm viên tiếp nhận vắc xin ngay sau khi vắc xin được phê duyệt.

Hơn 100 loại vắc xin khả thi đang được phát triển trên khắp thế giới để cố gắng ngăn chặn đại dịch COVID-19. Theo dữ liệu của WHO, ít nhất 4 loại đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng trên người.

A.T (theo Reuters)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng thống Putin tuyên bố Nga là quốc gia đầu tiên phê duyệt vắc xin COVID-19