Thống đốc khu vực Lugansk Sergiy Gaiday ngày 30.5 cho biết quân Nga đã tiến gần hơn đến trung tâm thành phố Severodonetsk bất chấp sự kháng cự quyết liệt từ phía Ukraine

Tổng thống Zelensky vừa đến Kharkiv đã nghe tin quân Nga tiến đánh đến trung tâm Severodonetsk

Anh Tú (dịch) | 30/05/2022, 16:05

Thống đốc khu vực Lugansk Sergiy Gaiday ngày 30.5 cho biết quân Nga đã tiến gần hơn đến trung tâm thành phố Severodonetsk bất chấp sự kháng cự quyết liệt từ phía Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa có chuyến thăm đến Kharkiv. Theo BBC, ông Zelensky nói với các binh sĩ, "Tôi muốn cảm ơn từng người vì sự phụng sự của bạn". Sau đó, ông đã sa thải cảnh sát trưởng địa phương vì "không bảo vệ" thành phố.

Hãng thông tấn Ukrinform của Ukraine đưa tin chi tiết hơn. Theo đó, Tổng thống Zelensky sa thải một lãnh đạo văn phòng của Cơ quan an ninh (SBU) tại khu vực Kharkiv vì không hoàn thành nghĩa vụ bảo vệ thành phố.

Mặc dù Tổng thống Zelensky không nêu tên quan chức bị sa thải, báo chí địa phương xác định nhân vật này là Roman Dudin, người đứng đầu Cơ quan An ninh SBU ở Kharkiv. Ông Roman Dudin giữ chức vụ này từ ngày 25.3.2020. 

Tình hình tại đông Ukraine  lúc này khá căng thẳng. Thống đốc khu vực Lugansk Sergiy Gaiday ngày 30.5 cho biết quân Nga đã tiến gần hơn đến trung tâm thành phố Severodonetsk, miền đông Ukraine, bất chấp sự kháng cự quyết liệt từ phía Ukraine.

Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết: "Khoảng 90% tòa nhà bị hư hại. Hơn 2/3 tổng số nhà ở của thành phố Severodonetsk đã bị phá hủy hoàn toàn. Không còn hệ thống viễn thông".

Ông Zelensky nói thêm việc kéo cờ ở Severodonetsk hiện là "nhiệm vụ cơ bản" bất chấp mọi giá đối với lực lượng Nga. "Chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn cuộc tấn công này. Chưa  ngày nào mà chúng tôi không cố gắng tìm thêm vũ khí để bảo vệ đất đai và người dân của mình. Và tôi biết ơn tất cả những người đã bảo vệ Severodonetsk và chứng minh cho những kẻ chiếm đóng rằng hòa bình sẽ vẫn là của chúng tôi, ở tất cả đất nước của chúng tôi, ở tất cả Donbass và tất nhiên, ở Severodonetsk", ông Zelensky nói.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng thống Zelensky vừa đến Kharkiv đã nghe tin quân Nga tiến đánh đến trung tâm Severodonetsk