Một số hình ảnh vệ tinh công bố bởi trang mạng 38 North của Viện Nghiên cứu Mỹ-Triều (Đại học John Hopkins) cho thấy CHDCND Triều Tiên đã cho dừng những hoạt động tại khu thử hạt nhân Punggye-ri của nước này.

Triều Tiên ngừng thử hạt nhân trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều

Cẩm Bình | 24/03/2018, 20:40

Một số hình ảnh vệ tinh công bố bởi trang mạng 38 North của Viện Nghiên cứu Mỹ-Triều (Đại học John Hopkins) cho thấy CHDCND Triều Tiên đã cho dừng những hoạt động tại khu thử hạt nhân Punggye-ri của nước này.

Theo 38 North: “Theo hình ảnh chụp từ đầu tháng 3, tại khu này có hoạt động đào hầm. Một nhóm nhân sự lớn cũng được ghi nhận xuất hiện ở khu vực hỗ trợ gần Trung tâm chỉ huy. Nhưng hình ảnh từ ngày 17.3 cho thấy có sự giảm thiểu đáng kể hoạt động đào hầm cũng như sự hiện diện nhân sự”.

“Đây là một diễn biến quan trọng, khi các bên nỗ lực thiết lập các cuộc gặp cấp cao giữa Mỹ, Hàn Quốc và Triều Tiên. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ đây chỉ là diễn biến tạm thời hay sẽ tiếp tục kéo dài trong thời gian tới”, 38 North đánh giá.

Khu thử Punggye-ri nằm ở phía đông bắc Triều Tiên là nơi nước này tiến hành 6 vụ thử hạt nhân, tính từ năm 2006. Các chuyên gia nước ngoài thường dùng vệ tinh để theo dõi hoạt động của khu vực này.

So sánh giữa hình ảnh chụp ngày 2.3 (trái) và hình chụp ngày 17.3 - Ảnh: 38 North

Trước đó vào đầu tháng 3, ông Chung Eui-yong, lãnh đạo Văn phòng an ninh quốc gia của Tổng thống Hàn Quốc, khi đến Mỹ báo cáo kết quả chuyến thăm Bình Nhưỡng cho biết phía Triều Tiên ngỏ ý sẵn sàng đàm phán thẳng thắn với Mỹ về tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo và bình thường hóa quan hệ song phương. Không những vậy, nước này còn cam kết không thực hiện các hoạt động “khiêu khích quân sự”, như thử hạt nhân hay bắn tên lửa, trong thời gian đàm phán diễn ra (nếu có).

Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó đã nhận lời gặp mặt Chủ tịch Kim Jong-un. Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến diễn ra vào tháng 5 tới. Tuy nhiên, triển vọng của cuộc gặp này sẽ bị thử thách khi Washington nối lại các cuộc tập trận chung với Seoul trong tháng 4.

Cẩm Bình (theo Newsweek)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
11 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triều Tiên ngừng thử hạt nhân trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều