Bất chấp việc cộng đồng quốc tế kêu gọi Trung Quốc hành động kiềm chế, tuân thủ công pháp quốc tế để giảm căng thẳng trên Biển Đông tại phiên Đối thoại Shangri-La, phái đoàn Trung Quốc đã khiến cả hội nghị thất vọng khi tuyên bố sẽ không tuân theo quyết định của tòa án trọng tài sẽ được đưa ra trong vài ngày tới.

Trung Quốc đưa ra tuyên bố với thái độ phớt lờ tại Shangri-La

Hà Ngọc Bách | 05/06/2016, 07:15

Bất chấp việc cộng đồng quốc tế kêu gọi Trung Quốc hành động kiềm chế, tuân thủ công pháp quốc tế để giảm căng thẳng trên Biển Đông tại phiên Đối thoại Shangri-La, phái đoàn Trung Quốc đã khiến cả hội nghị thất vọng khi tuyên bố sẽ không tuân theo quyết định của tòa án trọng tài sẽ được đưa ra trong vài ngày tới.

Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc công khai tuyên bố rằng họ sẽ không tuân theo phán quyết của Tòa án The Hague, trong vụ kiện của Philippines chống lại yêu sách chủ quyền phi lý của Bắc Kinh ở Biển Đông.

Tuy nhiên, phát biểu của Chuẩn Đô đốc Quan Hữu Phi, Vụ trưởng Vụ Đối ngoại thuộc Bộ Quốc phòng Trung Quốc, tại phiên Đối thoại Shangri-La hôm 4.6 gây không ít thất vọng cho các đại biểu có mặt tại hội trường về cách Trung Quốc phớt lờ những can ngăn của cộng đồng quốc tế.

“Nói một cách đơn giản, trường hợp này thực tế vượt quá thẩm quyền của một tòa trọng tài thuộc Liên Hợp Quốc", ông Quan tuyên bố, bác bỏ tư cách phiên xử của tòa án trọng tài thường trực The Hague.

“Bởi vì các tranh chấp lãnh thổ và chủ quyền không thuộc trách nhiệm của tòa trọng tài, chúng tôi nghĩ rằng tòa trọng tài này là không hợp pháp. Chính vì vậy, chúng tôi không tham gia và cũng không công nhận”, ông Quan nói tiếp.

Tuyên bố của ông Quan, lập lại quan điểm lâu nay của Trung Quốc rằng họ chỉ muốn giải quyết các tranh chấp lãnh thổ bằng đàm phán song phương và nước này không chấp nhận hình thức hòa giải quốc tế.

Tuy nhiên, phát biểu của ông Quan Hữu Phi có giá trị hơn khi tân Tổng thống Philippines, ông Rodrigo Duterte gần đây đề cập tới phương án đàm phán song phương để giải quyết tranh chấp với Trung Quốc.

“Lãnh đạo mới của Philippines cũng nói rằng Philippines hy vọng sẽ tiến hành một cuộc đối thoại với Trung Quốc. Chúng tôi cũng mong Philippines quay trở lại các cuộc đối thoại. Cánh cửa đối thoại luôn mở sẵn”, ông Quan nói thêm.

Trước khi đại diện Trung Quốc phát biểu, Bộ Trưởng Quốc phòng Ấn Độ, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đều đã phát biểu và nhấn mạnh tinh thần bảo vệ an ninh hàng hải trên Biển Đông là bảo vệ sự thịnh vượng của khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Vì vậy, theo Cộng đồng quốc tế với tư cách là một "nước lớn", Trung Quốccần phải cam kết không thực hiện các hành động gia tăng căng thẳng và tuân thủ công pháp quốc tế trên Biển Đông.

Trung Quốc tuyênbố chủ quyền phi pháp với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông, chồng lên chủ quyềnhợp pháp của Việt Nam.

Thiên Hà (theo Fox News)

Ảnh: Tướng Quan Hữu Phitại Shangri-La
Bài liên quan
Apple giảm giá các mẫu iPhone 15 ở Trung Quốc xuống mức thấp mới do sự cạnh tranh khốc liệt
Apple đã thực hiện chiến dịch giảm giá sâu iPhone trên trang các cửa hàng trực tuyến chính thức của mình tại Trung Quốc, ưu đãi lên tới 2.300 nhân dân tệ (khoảng 318 USD) cho vài mẫu iPhone. Đợt giảm giá mới này lớn hơn so với chương trình khuyến mãi mà Apple thực hiện vào tháng 2.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Việc cấm người trong gia đình cùng đấu giá một tài sản là hạn chế quyền con người
6 giờ trước Theo dòng thời sự
Đại biểu Trần Văn Tuấn cho rằng nếu quy định không cho cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột đăng ký tham gia đấu giá cùng một tài sản là hạn chế quyền sở hữu tài sản của công dân, không phù hợp với Hiến pháp.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc đưa ra tuyên bố với thái độ phớt lờ tại Shangri-La