Ngày 5.4, Bộ Giao thông Trung Quốc đã làm lễ hoàn tất xây dựng và đưa vào hoạt động ngọn hải đăng mới xây dựng trái phép trên đá Xu Bi, thuộc chủ quyền của Việt Nam mà nước này chiếm đóng phi pháp tại quần đảo Trường Sa.

Trung Quốc đưa vào hoạt động hải đăng phi pháp trên đá Xu Bi

Hà Ngọc Bách | 06/04/2016, 17:47

Ngày 5.4, Bộ Giao thông Trung Quốc đã làm lễ hoàn tất xây dựng và đưa vào hoạt động ngọn hải đăng mới xây dựng trái phép trên đá Xu Bi, thuộc chủ quyền của Việt Nam mà nước này chiếm đóng phi pháp tại quần đảo Trường Sa.

Theo Tân Hoa xã, ngọn hải đăng phi pháp nàyđược Trung Quốc tiến hànhxây từ tháng 10.2015 bất chấp sự phản đối của Việt Nam, nó có chiều cao 55m và được lắp đặt hệ thống định vị vệ tinh Bắc Đẩu của Trung Quốc.

Đây là một trong những ngọn hải đăng phi pháp mà Bắc Kinh có kế hoạch xây dựng trên các đảo nhân tạo phi pháp ởquần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Trước khi bị Trung Quốc biến thành đảo nhân tạo, Xu Bi là bãi đá ngầm, chỉ lộ ra khi thủy triều xuống. Theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển, đảo nhân tạo không được công nhận giới hạn 12 hải lý xung quanh nó.

Hồi cuối tháng 10.2015, hải quân Mỹ từng đưa tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Lassen vào khu vực giới hạn 12 hải lý xung quanh bãi đá Xu Bi, bất chấp phản ứng giận dữ từ Bắc Kinh.

Trước đó, cuối năm 2015, Trung Quốc đã đưa vào sử dụng hai ngọn hải đăng phi pháp ở đá Châu Viên và Gạc Ma cũng thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Bắc Kinh cũng cho xây dựng ít nhất 5 ngọn hải đăng khác ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đang bị Trung Quốc chiếm đóng.

Thiên Hà (theo Daily Mail)
Bài liên quan
Microsoft yêu cầu hàng trăm nhân viên rời Trung Quốc do căng thẳng Trung – Mỹ về AI và chip
Microsoft yêu cầu hàng trăm nhân viên ở Trung Quốc xem xét việc chuyển công tác ra nước ngoài trong bối cảnh mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng căng thẳng về các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI) và chip.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Doanh nghiệp ‘chết yểu’ ngày càng nhiều nhưng ngân hàng vẫn sinh lời cao từ cho vay
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) cho rằng doanh nghiệp "chết yểu" gia tăng, tín dụng ảm đạm đang tạo thách thức lớn đối với đà phục hồi tăng trưởng 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc đưa vào hoạt động hải đăng phi pháp trên đá Xu Bi