Từ ngày mai (29.1), Hải Dương sẽ tạm dừng các hoạt động vận tải hành khách bằng xe khách tuyến cố định, xe buýt, xe hợp đồng, bao gồm cả phương tiện của các tỉnh, thành phố khác.

Từ ngày mai, các phương tiện đi lại ở Hải Dương sẽ hoạt động thế nào?

Tuyết Nhung | 28/01/2021, 20:06

Từ ngày mai (29.1), Hải Dương sẽ tạm dừng các hoạt động vận tải hành khách bằng xe khách tuyến cố định, xe buýt, xe hợp đồng, bao gồm cả phương tiện của các tỉnh, thành phố khác.

UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành thông báo số 21/TB-UBND về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

hai-duong(1).jpg
Hải Dương sẽ thực hiện giãn cách xã hội và tạm dừng các hoạt động vận tải từ ngày 29.1

Theo đó, để thực hiện phòng chống dịch COVID-19 trong hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu từ 0 giờ ngày mai (29.1) sẽ tạm dừng:

Hoạt động vận tải hành khách bằng xe khách tuyến cố định, xe buýt, xe hợp đồng, bao gồm cả phương tiện của các tỉnh, thành phố khác (trừ xe chở công nhân, xe taxi hoạt động nội tỉnh và phải thực hiện biện pháp chống dịch COVID-19); các phương tiện đang trên hành trình nhanh chóng giải tỏa hành khách và đưa xe về nơi đỗ xe, thực hiện vệ sinh khử khuẩn phương tiện, theo dõi sức khỏe lái xe và nhân viên phục vụ trên xe.

Công tác đào tạo, sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tại các Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh; Công tác đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ tại Trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ thành phố Chí Linh; Hoạt động của các bến xe, trạm dừng nghỉ trên Quốc lộ 18. Yêu cầu tạm dừng các phương tiện này sẽ hết hiệu lực khi có thông báo mới.

Bên cạnh đó sẽ thực hiện giãn cách xã hội với xe chở công nhân, không được chở quá 50% số ghế và không quá 20 người/xe; lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và hành khách phải thực hiện biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế 5K (Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung đông người và Khai báo y tế); trước và sau hành trình phải vệ sinh khử khuẩn phương tiện, trong khi di chuyển cần mở của kính để thông gió tự nhiên.

Các bến phà và bến khách ngang sông không được chở quá 50% số chỗ và không quá 20 người/chuyến; người lái, nhân viên phục vụ và hành khách phải thực hiện biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế 5K.

Các Trung tâm đăng kiểm khác không được tụ tập quá 20 người và phải thực hiện biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế 5K.

Xe taxi không được đi vào địa bàn thành phố Chí Linh, huyện Nam Sách, thị xã Kinh Môn; không được chở quá 50% số ghế; lái xe và hành khách phải thực hiện biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế 5K; trước và sau hành trình phải vệ sinh khử khuẩn phương tiện, trong khi di chuyển cần mở của kính để thông gió tự nhiên.

"Sở Giao thông vận tải phải thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng để khuyến cáo các phương tiện khác không đi vào tỉnh Hải Dương và phương tiện Hải Dương không di chuyển sang các tỉnh khác, đặc biệt không được di chuyển vào địa bàn thành phố Chí Linh từ các hướng, đặc biệt là từ hướng Quốc lộ 18 và Quốc lộ 37 để các phương tiện chủ động tìm hướng di chuyển khác", Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhấn mạnh.

Trước tình trạng lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng cao nhất từ trước đến nay, Thủ tướng vừa yêu cầu phong tỏa toàn bộ thành phố Chí Linh, Hải Dương.

Tại Việt Nam, trong 2 ngày qua đã ghi nhận nhiều ca dương tính trong cộng đồng do biến thể mới của vi rút tại Hải Dương và Quảng Ninh. Đây được xem là trường hợp lây nhiễm cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay, có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng.

Bài liên quan
Phát hiện 2 ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, Phó Thủ tướng và Bộ Y tế họp khẩn
Đêm 27.1, sau khi có kết quả xét nghiệm khẳng định, xác nhận 2 ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng (1 ca ở Hải Dương và 1 ca ở Quảng Ninh), Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Y tế đã họp khẩn trực tuyến với 2 tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Từ ngày mai, các phương tiện đi lại ở Hải Dương sẽ hoạt động thế nào?