Theo Betfair, cơ hội tái đắc cử của Tổng thống Donald Trump đã tăng mạnh qua đêm trên các thị trường cá cược trực tuyến khi người Mỹ đi bỏ phiếu vào 3.11.

Tỷ lệ tái đắc cử của Trump tăng trên web cá cược, dân chơi đặt 1,3 triệu USD vào Biden

Nhân Hoàng | 03/11/2020, 19:30

Theo Betfair, cơ hội tái đắc cử của Tổng thống Donald Trump đã tăng mạnh qua đêm trên các thị trường cá cược trực tuyến khi người Mỹ đi bỏ phiếu vào 3.11.

Betfair là công ty vận hành sàn giao dịch cá cược trực tuyến lớn nhất thế giới, có trụ sở ở London, Anh.

Tỷ lệ thắng cuộc bầu cử của Trump đã cải thiện từ 35% lên 39% trên Betfair, trong khi cơ hội ông Joe Biden giảm từ 65% xuống 61%.

Betfair cho biết cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang trên đà trở thành sự kiện cá cược lớn nhất với 300 triệu bảng Anh (389 triệu USD) đặt cược trên nền tảng này đến nay. Betfair chấp nhận đặt cược cho đến khi kết quả được công bố và các khoản cược với nền tảng này có thể đạt mốc 400 triệu bảng Anh, gấp đôi so với năm 2016.

Những người đặt cược trên sàn giao dịch Smarkets (Anh) cho thấy ông Trump 38% cơ hội chiến thắng.

Tỷ lệ cược trung bình của Trump vào ngày bầu cử năm 2016 là 5/1 (cơ hội là 17%), thấp hơn 20% so với tỷ lệ cược vào ông hiện tại.

Hôm 2.11, Betfair cho biết một người đã đặt cược 1 triệu bảng Anh (1,3 triệu USD) vào ông Biden. Đây là vụ cá cược chính trị lớn nhất từ trước đến nay trên Betfair. Nếu Biden thắng, người chơi này sẽ đút túi 1,54 triệu bảng.

Trong khi đó, trang Daily Mail (Anh) đưa tin doanh nhân giấu tên (cựu giám đốc ngân hàng người Anh) sống ở nước ngoài đã đặt cược 3,9 triệu bảng Anh (hơn 5 triệu USD) vào việc ông Donald Trump tái đắc cử cho nhà cái tư nhân Ladbrokes ở Curacao.

Theo Daily Mail, doanh nhân đã đưa ra quyết định trên sau khi nói chuyện với người phụ trách chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump.

Nếu ông Trump chiến thắng, doanh nhân này có thể nhận được 11,6 triệu bảng (gần 15 triệu USD).

ty-le-tai-dac-cu-cua-trump-tang-tren-web-ca-cuoc.jpg
Doanh nhân Anh đặt 3,9 triệu bảng vào ông Trump, một người khác đặt 1 triệu bảng cho ông Biden

Việc bỏ phiếu sớm năm nay đã tăng lên mức chưa từng thấy trong các cuộc bầu cử ở Mỹ. Theo Dự án Bầu cử Mỹ, 98,4 triệu phiếu bầu sớm đã được thực hiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Con số này tương đương với 71,4% tổng số cử tri đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử năm 2016 và đại diện cho khoảng 40% tổng số người Mỹ đủ điều kiện bỏ phiếu hợp pháp.

Cuộc thăm dò mới nhất của Reuters / Ipsos ở Florida, một bang chiến trường lâu năm, cho thấy Biden đang dẫn trước 50% - 46%, một tuần sau khi hai người bằng nhau về mặt thống kê.

Mức độ bỏ phiếu sớm chưa từng có bao gồm 60 triệu lá phiếu gửi qua thư có thể mất vài ngày hoặc vài tuần để được kiểm đếm ở một số tiểu bang, có nghĩa là người chiến thắng sẽ không được công bố trong vài giờ sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc vào đêm 3.11.

Một số tiểu bang, bao gồm cả Pennsylvania và Wisconsin, không bắt đầu xử lý thư trong các cuộc bỏ phiếu cho đến ngày 3.11, làm chậm quá trình này.

Ông Trump đã nhiều lần nói mà không có bằng chứng rằng bỏ phiếu bằng thư dễ bị gian lận, dù các chuyên gia bầu cử nói rằng điều đó là cực kỳ hiếm trong các cuộc bầu cử ở Mỹ. Bỏ phiếu qua thư là truyền thống lâu đời của các cuộc bầu cử ở Mỹ và khoảng 1/4 lá phiếu đã được bỏ phiếu theo cách đó vào năm 2016.

Đảng Dân chủ đã thúc đẩy bỏ phiếu bằng thư như cách an toàn để bỏ phiếu, trong khi ông Trump và đảng Cộng hòa đang nhắm đến một ngày bầu cử lớn.

Hôm 2.11, Twitter cho biết sẽ dán nhãn cảnh báo bất kỳ tweet nào tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử trước khi các quan chức bầu cử tiểu bang hoặc các hãng tin tức quốc gia làm như vậy, bao gồm cả tweet của hai ứng cử viên Trump và Biden.

FBI đang điều tra vụ việc ở Texas khi đoàn xe ủng hộ Trump bao vây một xe buýt du lịch chở các nhân viên chiến dịch Biden. Đoàn này đã khiến chiến dịch Biden hủy bỏ ít nhất hai sự kiện ở Texas. Đảng Dân chủ cáo buộc Tổng thống Trump khuyến khích những người ủng hộ tham gia vào các hành vi đe dọa.

8 tổng chưởng lý tiểu bang, đại diện cho Illinois, Michigan, Minnesota, Nevada, New Mexico, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin, cảnh báo hôm 2.11 rằng họ sẽ không tha thứ cho việc đe dọa cử tri.

Trump sẽ dừng chiến dịch tranh cử của mình ở Grand Rapids và Michigan, nơi ông kết thúc cuộc tranh cử tổng thống năm 2016.

Ông Biden đã kết thúc chiến dịch tranh cử của mình, hầu như chỉ đi đến các tiểu bang mà Trump đã thắng vào năm 2016. Ông Biden và người điều hành Kamala Harris đã dành phần lớn ngày 2.11 ở Pennsylvania, tiểu bang quan trọng với hy vọng chiến thắng của cả hai ứng cử viên tổng thống.

Vào 3.11, ông Biden sẽ trải qua ngày bầu cử ở Scranton, quê hương thời thơ ấu của ông, và Philadelphia.

Mới đây, Tổng thống Trump tiếp tục đưa ra lời chỉ trích thiếu căn cứ vào các cuộc bỏ phiếu bằng thư, cho thấy ông sẽ triển khai luật sư nếu các tiểu bang vẫn kiểm phiếu sau ngày bầu cử 3.11.

Tổng thống Trump nói với các phóng viên tối 2.11 rằng tiểu bang Pennsylvania có kế hoạch kiểm các phiếu bầu qua thư đến ba ngày sau 3.11 sẽ dẫn đến gian lận trên diện rộng, dù ông không giải thích cách thức.

Ông Trump kêu gọi Tòa án Tối cao Mỹ xem xét lại quyết định của mình khiến việc gia hạn được áp dụng. Tòa án Tối cao Mỹ đã để ngỏ khả năng đó.

“Những điều tồi tệ sẽ xảy ra và những điều tồi tệ dẫn đến những thứ khác”, ông chủ Nhà Trắng nói với các phóng viên ở Wisconsin, một bang chiến trường khác.

Trên Twitter, Tổng thống Trump viết rằng quyết định của Tòa án Tối cao sẽ "gây ra bạo lực trên đường phố". Twitter đã gắn cờ thông điệp của ông Trump kèm tuyên bố từ chối trách nhiệm liên quan đến tweet, rằng nội dung này “bị tranh chấp” và “có thể gây hiểu lầm”.

Không có gì lạ ở Mỹ khi các tiểu bang phải mất vài ngày, thậm chí vài tuần để kiểm phiếu bầu. Sự gia tăng kỷ lục về số phiếu bầu qua thư trong năm nay có thể khiến quá trình này diễn ra lâu hơn.

Người quản lý chiến dịch tranh cử của Biden, Jennifer O’Malley Dillon, nói với các phóng viên: “Không có kịch bản nào công bố người chiến thắng trong đêm bầu cử”.

Cuộc bầu cử đã thúc đẩy làn sóng tranh tụng chưa từng thấy về việc có nên điều chỉnh các quy tắc bỏ phiếu do đại dịch COVID-19 hay không. Cả hai bên đều có đội luật sư sẵn sàng tham gia các cuộc chiến hậu bầu cử.

Theo trang USA Today, 6 bang chiến trường được quan tâm nhất năm nay là Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Florida và Arizona. Theo nghiên cứu truyền thông của Đại học Wesleyan, toàn bộ 15 địa phương được chi tiền quảng cáo bầu cử mạnh tay nhất đều nằm trong nhóm 6 tiểu bang này.

Mỗi tiểu bang ở Mỹ đều có quy trình và nguyên tắc kiểm phiếu khác nhau. Thế nên, thời điểm 9 bang chiến trường kiểm phiếu cũng khác nhau.

Dự kiến Florida, Georgia, Texas, North Carolina và Ohio có kết quả kiểm phiếu vào ngày bầu cử. 

Arizona, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania có kết quả kiểm phiếu sau ngày bầu cử.

Bài liên quan
Thúc đẩy bỏ phiếu ngày cuối, ông Trump và Biden có thể ra tòa để biết ai đắc cử
Tổng thống Donald Trump và ông Joe Biden đã thúc đẩy bỏ phiếu lần cuối ở các bang chiến trường vào 2.11 khi chiến dịch của họ chuẩn bị cho các tranh chấp hậu bầu cử.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng yêu cầu phải báo cáo tình hình chuyển đổi số, kinh tế số một cách trung thực
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương đánh giá tình hình triển khai công tác chuyển đổi số quốc gia với trọng tâm là phát triển kinh tế số trên tinh thần khách quan, trung thực, có số liệu cụ thể về kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tỷ lệ tái đắc cử của Trump tăng trên web cá cược, dân chơi đặt 1,3 triệu USD vào Biden