Cách tiếp cận cứng rắn của đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump với Trung Quốc lấy được lòng lực lượng biểu tình đòi dân chủ tại Hồng Kông.

Người biểu tình Hồng Kông mong ông Trump thắng cử

Cẩm Bình | 02/11/2020, 11:46

Cách tiếp cận cứng rắn của đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump với Trung Quốc lấy được lòng lực lượng biểu tình đòi dân chủ tại Hồng Kông.

Ngôi sao Hollywood Anne Hathaway hứng chịu chỉ trích sau khi tiết lộ trên Instagram rằng cô bỏ phiếu cho ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden. Cư dân mạng Hồng Kông phản ứng dữ dội.

“Tôi hối hận vì đã xem phim The Witches (phim mới có Hathaway góp mặt)”, một cư dân mạng viết. Một người khác lại ám chỉ nữ diễn viên thân Trung Quốc bằng dòng bình luận: “Chào mừng đến Chinawood phát triển sự nghiệp”.

Chính trị gia Biden không được lực lượng biểu tình tại đặc khu ưa thích. Họ rất muốn Tổng thống Trump làm thêm một nhiệm kỳ vì tin tưởng ông sẽ cứng rắn với chính quyền Bắc Kinh hơn nữa.

So với những cuộc bầu cử trước, bầu cử năm nay sự chú ý lớn từ giới quan tâm chính trị của Hồng Kông – do Tổng thống Trump công khai đứng về lực lượng biểu tình và mạnh tay trừng phạt Trung Quốc.

Biểu tình bùng nổ năm 2019, người tham gia trong một số dịp đã vẫy cờ Mỹ và giơ cao khẩu hiệu “Tổng thống Trump hãy giải phóng Hồng Kông”. Kèm theo đó là hàng loạt lời kêu gọi trừng phạt chính quyền Bắc Kinh.

Nhà lãnh đạo không ngần ngại lên tiếng tỏ ý ủng hộ. Tháng 11 năm ngoái ông còn phát biểu trên đài Fox News: “Tôi cứu Hồng Kông bằng cách thuyết phục Chủ tịch Tập Cận Bình ngừng dùng quân đội đàn áp. Nếu không có tôi, Hồng Kông bị xóa sổ trong 14 phút”.

Vài tháng qua chính quyền Washington trừng phạt nhiều quan chức Hồng Kông lẫn quan chức đại lục, thu hồi quy chế thương mại và ngoại giao đặc biệt dành cho Hồng Kông, ký vài đạo luật cam kết xử lý người tham gia làm xói mòn quyền tự trị của đặc khu.

Bị thuyết phục trước loạt động thái nêu trên, ông trùm truyền thông Hồng Kông Lê Trí Anh (Jimmy Lai) trực tiếp đưa ra lời thỉnh cầu trên sóng truyền hình: “Ngài Tổng thống, ông là người duy nhất có thể cứu giúp chúng tôi”.

Nhà bình luận chính trị Lưu Tế Lương (Simon Lau) - người mong Tổng thống Trump tái đắc cử - kịch liệt phản đối chính sách tăng cường hợp tác với Trung Quốc dưới thời Tổng thống Barack Obama (chính trị gia Biden lúc đó làm Phó tổng thống).

“Nếu chiến thắng Biden sẽ quay lại con đường cũ, tôn trọng các thỏa thuận quốc tế mà không có cách tiếp cận quyết liệt nào để kiềm chế Trung Quốc”, theo nhà bình luận Lưu.

Có thể thấy phe đòi dân chủ không tin tưởng lắm vào tuyên bố tiếp tục đối phó Trung Quốc ở mặt trận thương mại lẫn công nghệ mà ứng viên đảng Dân chủ đưa ra. Tuy vậy một số nhà đấu tranh lại cảnh báo không nên chỉ tập trung vào Tổng thống Trump hay chính trị gia Biden.

dd510dc1512cfd2327cb61b06561bb847a-trump-biden-poll-2.rsquare.w700.jpg
Bầu cử Tổng thống Mỹ  2020 rất được người Hồng Kông quan tâm - Ảnh: TIME

Samuel Chu - người sáng lập tổ chức Hong Kong Democracy Council hoạt động tại Washington chuyên vận động giới lập pháp về những dự luật liên quan đến quan hệ với Hồng Kông - nhận định đảm bảo cả đảng Dân chủ lẫn đảng Cộng hòa đều ủng hộ bất chấp chia rẽ sâu sắc trong quốc hội Mỹ mới đem lại lợi ích lâu dài cho phong trào đấu tranh dân chủ tại đặc khu.

“Chúng ta không chọn ra người cứng rắn ở Mỹ để đối phó người cứng rắn ở Trung Quốc. Chỉ dựa vào một chính trị gia và một đảng phái chính trị sẽ không có lợi. Tổng thống Trump chỉ công khai chỉ trích Trung Quốc nhiều hơn lúc cần làm vậy cho bầu cử”, theo ông Chu.

Nghị sĩ đảng Dân chủ Hồng Kông Lâm Trác Đình cũng không quá kỳ vọng Tổng thống Trump “cứu” đặc khu. Ông cho rằng: “Bất kể ai thắng cử, Mỹ trong vòng 5 năm tới vẫn sẽ đối đầu Trung Quốc. Chỉ là Trump có thể quyết liệt hơn Biden”.

Wilson Chan - thành viên sáng lập Viện nghiên cứu Toàn cầu (Hồng Kông) - đánh giá quan điểm xem Tổng thống Trump là nhân vật cứng rắn, chính trị gia Biden mềm mỏng chưa chắc chính xác.

Song song với Trung Quốc, cách tiếp cận mạnh mẽ của Tổng thống Trump còn làm tổn hại không ít mối quan hệ đồng minh ở cả châu Âu lẫn châu Á. Trong khi đó chính trị gia Biden có thể khôi phục quan hệ nhằm tạo nên liên minh chống Trung gây sức ép lớn hơn, theo ông Chan.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
11 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người biểu tình Hồng Kông mong ông Trump thắng cử