Các nhà đàm phán Nga và Ukraine cho biết hai nước đã đồng ý lập hành lang nhân đạo sơ tán dân thường, nhưng không đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Ukraine - Nga đồng ý lập hành lang nhân đạo sơ tán dân thường

L.H | 04/03/2022, 07:25

Các nhà đàm phán Nga và Ukraine cho biết hai nước đã đồng ý lập hành lang nhân đạo sơ tán dân thường, nhưng không đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

dam-phan.jpeg
Phái đoàn Ukraine (trái) và Nga trong cuộc gặp tại Belarus hôm 3.3 - Ảnh: Reuters

Cuộc đàm phán lần hai giữa các quan chức Nga và Ukraine diễn ra trong vài giờ tại vùng Brest của Belarus vào ngày 3.3. Trước đó, hai bên đã tiến hành vòng đàm phán đầu tiên vào hôm 28.2.

“Vòng đàm phán thứ 2 đã kết thúc. Thật không may, kết quả mà Ukraine cần vẫn chưa đạt được. Chỉ có quyết định về việc tổ chức các hành lang nhân đạo”, ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine, đã viết trên mạng xã hội sau cuộc họp.

“Hai bên đã nhất trí một điều khoản chung về hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường cũng như vận chuyển thuốc men, thực phẩm tới những nơi giao tranh ác liệt nhất, cùng khả năng ngừng bắn tạm thời ở hành lang nhân đạo trong thời gian sơ tán”, ông Podolyak nói thêm.

Trước khi đàm phán diễn ra, ông Podolyak nói rằng ưu tiên của Ukraine trong các cuộc đàm phán là một “lệnh ngừng bắn ngay lập tức”, một hiệp định đình chiến và “hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường”. Các quan chức Ukraine trước đó cũng bày tỏ mong muốn Nga rút hết lực lượng khỏi nước này.

Các nhà đàm phán Nga cũng xác nhận rằng hai bên đã nhất trí tạo ra lối đi cho dân thường tìm cách lánh nạn.

“Câu hỏi chính mà chúng tôi quyết định hôm nay là vấn đề cứu dân thường, những người đang ở trong khu vực xảy ra đụng độ quân sự”, ông Vladimir Medinsky, nhà đàm phán chính của Nga và là cựu Bộ trưởng Văn hóa Nga, cho biết.

Ông Vladimir Medinsky nói: “Nga kêu gọi những người dân thường ở trong tình huống này sử dụng các hành lang nhân đạo nếu những hoạt động quân sự vẫn tiếp tục”.

Trong một cuộc họp báo trực tuyến trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định Nga sẵn sàng đàm phán, nhưng vẫn sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự khi các cuộc hội đàm diễn ra.

Ông Sergei Lavrov nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Ukraine phải bao gồm lời hứa rằng Ukraine sẽ “phi quân sự hóa”. Nga cũng muốn thảo luận về khả năng Ukraine áp dụng “trạng thái trung lập” và đồng ý từ bỏ tham vọng gia nhập NATO.

Cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh quân đội Nga đang tiếp tục chiến dịch quân sự trên khắp các hướng tấn công tại Ukraine. Nga đã kiểm soát thành phố Kherson, miền Nam Ukraine; trong khi bao vây thành phố Mariupol thuộc tỉnh Donetsk.

Bài liên quan
Vũ khí đổi khoáng sản: Liệu Ukraine có thành công trong cuộc đàm phán với Mỹ?
Trong bối cảnh xung đột kéo dài với Nga và sự không chắc chắn về nguồn viện trợ quân sự từ phương Tây, Ukraine đang tìm kiếm các phương án hợp tác chiến lược với Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tổng Bí thư Tô Lâm: Tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030
4 giờ trước Sự kiện
Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị to lớn, sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân mà còn là tiền đề để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Một Thế Giới xin trân trọng giới thiệu nguyên văn bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ukraine - Nga đồng ý lập hành lang nhân đạo sơ tán dân thường