Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thông báo nước này vừa bắt giữ 2 đối tượng cố phá hoại hệ thống thông tin liên lạc tại đập thủy điện Guri, hòng cản trở quá trình phục hồi cung cấp điện.

Venezuela bắt 2 nghi phạm phá hoại hệ thống thông tin đập thủy điện

Nguyễn Cẩm Bình- 0901321282- 060113793980 | 12/03/2019, 17:06

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thông báo nước này vừa bắt giữ 2 đối tượng cố phá hoại hệ thống thông tin liên lạc tại đập thủy điện Guri, hòng cản trở quá trình phục hồi cung cấp điện.

2 nghi phạm đang tiếp nhận thẩm vấn. Giới chức năng muốn tìm ra kẻ lên ý tưởng thực hiện vụ phá hoại.

Đập Guri nằm trên sông Caroni ở bang Bolivar, sản xuất ra 80% điện cho toàn đất nước.

Cũng theo Tổng thống Maduro: “Donald Trump phải chịu trách nhiệm chính cho cuộc tấn công mạng vào mạng lưới điện Venezuela. Ông ấy tuyên bố xem xét mọi kịch bản với chúng tôi, rồi những con rối dưới trướng hưởng ứng. Chỉ có chính quyền Mỹ mới đủ khả năng tiến hành một cuộc tấn công mạng như vậy”.

Venezuela mất điện diện rộng từ chiều 7.3, nguyên nhân được giới chức Caracas xác định là đập thủy điện Guri bị tấn công mạng nên gặp sự cố.

Theo chính quyền Tổng thống Maduro, đập Guri gặp sự cố do phá hoại là nguyên nhân gây mất điện - Ảnh: Business Insider

Đến ngày 11.3 nhiều khu vực vẫn chìm trong bóng tối, mặc dù phần lớn thủ đô Caracas đã có điện trở lại. Tổng thống Maduro khẳng định chính quyền đang nỗ lực khôi phục cung cấp điện.

Cẩm Bình (theo Sputnik News, RT)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Venezuela bắt 2 nghi phạm phá hoại hệ thống thông tin đập thủy điện